Họp BTC Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

GNO - Sáng nay, 6-10, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, chư tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN đã họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị các sự kiện trong Đại lễ sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 đến 5-11-2016 do TƯGH kết hợp BTS PG TP.HCM tổ chức.

BTo (5).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Buổi họp do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN chủ trì, cùng sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Tổ chức Đại lễ: HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS… cùng chư tôn đức BTS PG TP.HCM, 24 BTS PG quận, huyện, Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, các tiểu ban của Ban Tổ chức Đại lễ.

Phát biểu khai mạc buổi họp, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh ý nghĩa của Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, đánh dấu sự hình thành và phát triển của GHPGVN trong 35 năm qua với việc GHPGVN đã hoàn thiện công tác thành lập được 63/63 Ban Trị sự trên cả nước.

Đại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra 2 điểm chính: tại Hà Nội (nơi diễn ra Hội nghị thành lập GHPGVN, ngày 7-11-1981) và TP.HCM (nơi thành lập Ban Vận động Thống nhất Phật giáo). Tại TP.HCM, từ ngày 1 đến 5-11-2016 sẽ diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ của Đại lễ như: Mit-tinh chính thức tại Việt Nam Quốc Tự, Hội thảo khoa học 35 năm thành lập GHPGVN, tọa đàm của ban, ngành T.Ư, hoằng pháp, triển lãm, văn nghệ…

BTo (3).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi họp

BTS Hop - 35 nam GHPGVN ngay 6-10-2016 (11).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

Báo cáo tại buổi họp, các ban, ngành kết hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo, văn nghệ, triển lãm… chuẩn bị các nội dung tương đối, đi vào nội dung, chi tiết. Theo đó, HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư cho biết, Ban Văn hóa kết hợp Ban Nghi lễ T.Ư tổ chức tọa đàm 1 ngày (4-11-2016) tại Văn phòng II TƯGH nội dung phù hợp với chủ đề của TƯGH đưa ra là “Hòa nhập và phát triển”, dự kiến sẽ mời các ban, ngành, các Trưởng ban BTS PG phía Nam, quan khách TP.HCM tham dự.

Về hội thảo Ban Hoằng pháp và Ban HDPT T.Ư kết hợp tổ chức, HT.Thích Tấn Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư cho biết sẽ tổ chức hội thảo tại Việt Nam Quốc Tự, dự kiến có 5.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Về Hội thảo khoa học 35 năm thành lập GHPGVN, theo TT.Thích Thiện Thống, Thư ký Hội thảo, Ban Thư ký Hội thảo đang tập hợp và hiệu đính các từ ngữ cho phù hợp từ các bài tham luận của chư tôn đức, nhà nghiên cứu, các giáo sư... gởi về Ban Tổ chức, đến nay cơ bản các bài tham luận, nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức.

BTo (8).JPG

HT.Thích Trung Hậu báo cáo về tọa đàm của Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ T.Ư

BTo (10).JPG
TT.Thích Thiện Thống báo cáo công tác Hội thảo khoa học 35 năm

Công tác chuẩn bị cho triển lãm, văn nghệ, hội chợ ẩm thực, ĐĐ.Thích Phước Tiến, Phó ban Văn hóa PG TP cho biết, hội thi văn nghệ quần chúng hiện nay có 17/24 BTS PG quận huyện tham gia đăng ký với 92 tiết mục, chia ra 3 cụm. Dự kiến, vòng chung kết và trao giải thưởng vào lúc 18g, ngày 22, 23-10-2016 tại Nhà truyền thống Văn hóa PG TP - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình; đêm biểu diễn chào mừng tại Nhà hát Hòa Bình (Q.10) lúc 19g, ngày 2-11-2016.

Hội chợ văn hóa - ẩm thực có 27 gian hàng văn hóa phẩm và 18 gian hàng ẩm thực phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử trong dịp này.

Về ẩm thực sẽ do Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, chùa Vĩnh Nghiêm phát tâm ủng hộ, phục vụ cho chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự suốt 5 ngày diễn ra Đại lễ.

Dự kiến, lễ mit-tinh chào mừng vào sáng ngày 5-11-2016 tại Việt Nam Quốc Tự sẽ tập hợp toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP.HCM tham dự. Ban Tổ chức sẽ tặng 100 học bổng (mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng), tặng 1.000 phần quà đến người nghèo các quận huyện TP và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVN TP.

BTo (11).JPG

ĐĐ.Thích Phước Tiến báo cáo về triển lãm, văn nghệ, hội chợ

BTo (7).JPG

Chư tôn đức chăm chú theo dõi

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Đại lễ, tất cả chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức, các Tiểu ban được phân công cùng tích cực, nỗ lực với quyết tâm cao để thực hiện tốt các công tác Phật sự chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, tròn vẹn ý nghĩa. Đặc biệt là Hội thảo khoa học 35 năm thành lập GHPGVN cần phải cân nhắc về nội dung, phải trung thực về lịch sử hình thành và phát triển của GHPGVN.

BTo (6).JPG

HT.Thích Trí Quảng đúc kết các nội dung họp

BTo (4).JPG
Ban Tổ chức Đại lễ tham dự buổi họp

Lịch thi văn nghệ của 3 cụm

Cụm 1: Quận 1,3,5,6,10,11 (25 tiết mục) thi vào lúc 16g, ngày 8-10-2016, tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10).

Cụm 2: Quận 2,9, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp (27 tiết mục), thi vào lúc 15g, ngày Chủ nhật 9-10-2016, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Q.Gò Vấp (25 đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp).

Cụm 3: Quận, huyện: 12, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ chi (40 tiết mục), thi vào lúc 18g, ngày 6 và 7-10-2016, tại chùa Thiên Chánh (số 3, Khuông Việt, Phú Trung, Q.Tân Phú).

 H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày