Họp tổng kết và triển khai xây dựng Việt Nam Quốc Tự

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự đã chủ trì buổi họp tổng kết công tác tổ chức lễ khởi công xây dựng và triển khai công tác xây dựng Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 20-10 tại Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10).

Thành phần dự họp gồm có Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự.

>> TP.HCM: Long trọng khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự
>> Thư ngỏ vận động tài chính xây Việt Nam Quốc Tự

ANH BT (1).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Phát biểu khai mạc buổi họp, HT.Thích Trí Quảng đã đánh giá lại công tác tổ chức lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự vào ngày 12-10 vừa qua. Theo đó, Hòa thượng khẳng định lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự được tổ chức trong thời gian tương đối ngắn nhưng đã diễn ra tốt đẹp gây tiếng vang trong giới Phật giáo trong và ngoài nước.

Hòa thượng cũng ghi nhận những đóng góp của các tiểu ban trong Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự, sự góp sức của Tăng Ni các ban ngành toàn BTS, chư Tăng Ni, Phật tử 24 BTS GHPGVN quận, huyện cho thành công của buổi lễ.

ANH BT (5).jpg

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu đóng góp

Tại buổi họp, đại diện Tiểu ban Trần thiết, Tiểu  ban Nghi lễ đã báo cáo các công tác tổ chức trần thiết; thực hiện các nghi lễ cúng dường trong suốt 3 ngày diễn ra các khóa lễ: lễ khởi công, tụng kinh Địa tạng, chẩn tế…  góp phần cho thành công của lễ khởi công.

HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tài chánh công trình Việt Nam Quốc Tự đã báo cáo tình hình thu chi của lễ khởi công.

Từ khi phát động đóng góp xây dựng Việt Nam Quốc Tự cho đến nay, chư tôn đức Tăng Ni đại diện HĐCM, HĐTS, ban ngành BTS GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử 24 BTS GHPGVN quận, huyện, các tự viện, Phật tử TP.HCM đã đăng ký tổng số tiền 35 tỷ đồng, số tiền Ban Tài chánh thực thu hiện nay là 4 tỷ 370 triệu đồng.

Buổi họp cũng triển khai các công tác sắp tới cho công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, HT.Thích Trí Quảng dự kiến thời gian xây dựng Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi là hoàn thành. Do đó, phải bảo đảm tiến độ thi công theo từng giai đoạn như kế hoạch đề ra, bảo đảm xây dựng  đúng như bản vẽ và tuân thủ các quy định khác.

ANH BT (3).jpg

HT.Thích Tịnh Hạnh báo cáo công tác thu chi

Hop VNQT (7).JPG
NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM phát biểu

Hiện nay, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự đang cân nhắc chọn nhà thầu, công ty giám sát, đợi giấy phép xây dựng, giải tỏa mặt bằng…  Theo dự kiến, sau khi giải tỏa mặt bằng (khoảng 1 tháng), chính thức khởi công đóng cọc phần móng.

Được biết, vừa qua, Hội Kiến trúc sư TP.HCM đã thống nhất thông qua phương án thiết kế kiến trúc Việt Nam Quốc Tự. Phần vẽ thiết kế do Công ty Cổ phần TVTK An Viên cúng dường.

Hop VNQT (1).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự buổi họ

Dự kiến cho đến Phật đản PL.2559 – DL.2015, công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự sẽ xây dựng xong tầng hầm và tầng trệt, bấy giờ công trình mới sẽ phục vụ tốt cho việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày