Họp về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức

GNO - Sáng 2-3-2013 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (chùa Long Sơn, TP.Nha Trang), Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự đã có phiên họp phối hợp bàn về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chứng minh. Tham dự có chư vị giáo phẩm: HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức, cư sĩ thuộc Ban Văn hóa TƯGH. HT.Thích Minh Thông, Phó Ban Văn hóa T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì phiên họp. 

_IMG_0074_362005122.jpg

Niệm Phật cầu gia bị trước phiên họp

“Khánh Hòa là quê hương của Bồ-tát Thích Quảng Đức. Nên trong năm nay, đúng 50 năm ngày Bồ-tát tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp, Phật giáo Khánh Hòa chắc chắn phải có những hoạt động kính tưởng nhớ về Bồ-tát và chư Thánh tử đạo. Thêm nữa, vừa qua, Trung ương Giáo hội đã có thông tư chỉ đạo việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, nên hôm nay, Ban Văn hóa TƯGH cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức phiên họp thống nhất kế hoạch, chương trình của sự kiện quan trọng sắp tới này” - HT.Thích Minh Thông phát biểu mở đầu. ĐĐ.Thích Đạo Quang, Phó ban Văn hóa GHPGVN tỉnh trình bày sơ lược về những nội dung cần bàn luận và thống nhất cũng như chương trình dự kiến của Đại lễ. 

_MG_0968_194634418.jpg

Quang cảnh buổi họp tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (chùa Long Sơn, TP.Nha Trang)

Theo đó, Đại lễ sẽ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức với sự hỗ trợ của Ban Văn hóa T.Ư và một số chư tôn đức Tăng, cư sĩ trí thức tại Huế. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21 tháng Tư năm Quý Tỵ (28, 29 và 30-5-2013) tại chùa Long Sơn, huyện Ninh Hòa - nơi Bồ-tát khánh đản và xuất gia, cùng một số địa chỉ liên hệ đến chư vị Thánh tử đạo tại Khánh Hòa.

Chư tôn đức hiện diện cũng đã thống nhất đồng suy cử HT.Thích Minh Thông làm Trưởng ban Tổ chức. 

IMG_0035_891794997.jpg

Chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất các nội dung của Đại lễ

Nội dung chương trình bao gồm triển lãm văn hóa liên quan đến hành trạng của Bồ-tát và chư Thánh tử đạo, thuyết trình, thuyết giảng, lễ tưởng niệm chính thức, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật, về nguồn…

Chư tôn đức đã thảo và các vị cư sĩ tham dự đã thảo luận rất sôi nổi, đi đến thống nhất sơ bộ về nội dung chương trình và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức.

IMG_3653.JPG

Chùa Long Sơn, nơi sẽ diễn ra nhiều chương trình của Đại lễ

Được biết, sau phiên họp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều phiên họp nhằm triển khai Phật sự trên trong tinh thần đồng tâm kính tưởng nhớ về công hạnh của Bồ-tát và công đức của chư Thánh tử đạo đã hy sinh trong Pháp nạn 1963.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày