HT.Thiện Tâm làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Ấn

GNO - Ngày 8-8 qua, tại Trường ĐH Tin học và Ngoại ngữ TP.HCM (HUFLIT) đã diễn ra lễ kỷ niệm 69 năm ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ.

Đến dự buổi họp mặt có bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM. Đại diện GHPGVN có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, cùng các cán bộ Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, đại diện lãnh đạo HUFO, các chi hội thành viên và lãnh đạo các sở - ban - ngành trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể, mang đậm bản sắc văn hóa, đất nước và con người hai nước Việt Nam - Ấn Độ cũng như trưng bày các hình ảnh, vật phẩm của nền văn minh Ấn Độ lâu đời cùng mối quan hệ song phương thân tình Việt - Ấn từ quá khứ đến nay.

ee.jpg

Bên cạnh đó, thông qua lễ kỷ niệm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cũng ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới tại TP.HCM. HT.Thích Thiện Tâm được mời làm Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (ảnh trên).

Trước đó, từ ngày 1-6, Hòa thượng đã đại diện Phật giáo VN tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN do Đông Timor tổ chức. Tại diễn đàn, Hòa thượng đã tham gia các chương trình thảo luận về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào dân tộc Khmer tại miền Nam Việt Nam. Hòa thượng khẳng định những cáo buộc về sự vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam là hoàn toàn đi ngược với thực tế; Hòa thượng cũng đã khái quát tình hình tu học tại các chùa Khmer đang được Nhà nước và Giáo hội quan tâm giúp đỡ, ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hoàng Oanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày