HT.Thích Thiện Nhơn được suy cử Quyền Chủ tịch HĐTS GHPGVN

GNO - Sáng nay, 11-9, chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, HĐTS, ban, viện T.Ư; đại diện 62 BTS GHPGVN tỉnh, thành đã quang lâm Văn phòng II TƯGH, thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) tham dự Hội nghị mở rộng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Anh BT (2).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN

Anh BT (5).jpg

Đại diện quý quan khách tham dự hội nghị

Quang lâm chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Hiển Pháp, đồng Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS; ban, viện T.Ư; 62 BTS GHPGVN tỉnh, thành...

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành T.Ư và các ban, ngành TP.HCM tham dự.

Anh BT (7).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu phát triểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã nhấn mạnh, hội nghị mở rộng lần này nhằm kiểm điểm lại công tác Phật sự của nửa nhiệm kỳ, triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 29-6-2014 về việc kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn bị Hội nghị Thường niên Trung ương kỳ III khóa VII.

Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, của Ban Tôn giáo Chính phủ tại công văn số 944/TGCP-PG ngày 4-9-2014 đồng ý để Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự bất thường mở rộng tại Văn phòng Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức, TP.Hồ Chí Minh để thực hiện suy cử bổ sung các chức danh đã bị khuyết, đồng thời kiện toàn, củng cố nhân sự cho hết nhiệm kỳ, đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017)”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Anh BT (4).jpg

Chư tôn đức HĐTS, ban, viện T.Ư, 62 BTS GHPGVN tỉnh, thành tham dự

Anh BT (3).jpg
TT.Thích Đức Thiện được suy cử đảm nhiệm Tổng Thư ký HĐTS

Tại hội nghị, Ban Thư ký HĐTS đã báo cáo khuyết vị các chức danh trong Ban Thường trực HĐTS giữa nhiệm kỳ VII (2012-2017) và tờ trình về việc giới thiệu các chức danh trong Ban Thường trực HĐTS.

Thay mặt HĐCM GHPGVN, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM chủ trì lấy ý kiến biểu quyết hội nghị. Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị (HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS gởi thư đến hội nghị vì lý do sức khỏe không tham dự hội nghị nhưng đã gởi lời nhất trí theo số đông đại biểu suy cử các chức danh) nhất trí suy cử các vị đảm nhiệm các chức danh như sau:

HT.Thích Thiện Nhơn đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

Hội nghị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đối với HT.Thích Thiện Nhơn; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2 TƯGH đối với HT.Thích Thiện Pháp và TT.Thích Đức Thiện.

HT.Thích Thiện Pháp đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Hội nghị nhất trí suy cử TT.Thích Đức Thiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; TT.Thích Thiện Thống, TT.Thích Thanh Điện đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 1 và Văn phòng 2.

Anh BT (10).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhận hoa chúc mừng của HT.Thích Đức Nghiệp

Anh BT (9).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn đại diện chư tôn đức được suy cử phát biểu trước hội nghị

Dịp này, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN cũng đã trao con dấu mới cho đại diện các ban, viện T.Ư, BTS  GHPGVN các tỉnh, thành.

Phát biểu tại hội  nghị, ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã chúc mừng chư tôn đức vừa được suy cử vào các chức danh của Ban Thường trực HĐTS. Ông cũng bày tỏ mong muốn, chư tôn đức làm Phật sự với quyết tâm cao, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ được đề ra đúng theo Hiến chương của GHPGVN.

Anh BT (13).jpg

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu chúc mừng

Anh BT (14).jpg
HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ tại hội nghị

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM nhấn mạnh, đây là dịp Giáo hội kiện toàn công tác nhân sự, đáp ứng các công tác Phật sự nhằm giúp Phật giáo hội nhập quốc tế, góp phần đóng góp vào Liên Hiệp Quốc ở thế kỷ XXI. Hòa thượng cũng cầu chúc các vị vừa được suy cử vào các chức vụ mới thực hiện viên thành các Phật sự mà Giáo hội giao phó.

Hội nghị thông qua Nghị quyết gồm 7 điểm vào lúc 10g 10 phút ngày 11-9-2014.

Anh BT (11).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn trao khuôn dấu mới cho đại diện các ban, viện T.Ư

Anh BT (12).jpg
Chư tôn đức lãnh đạo ban, viện T.Ư nhận khuôn dấu mới

Anh BT (6).jpg
Quang cảnh hội nghị mở rộng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Anh BT (1).jpg
Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày