Hưng Yên: Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Hôm qua, 29-8-2014 (nhằm ngày 5-8 Giáp Ngọ), thừa ủy quyền của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, đương vị ngôi Đường chủ hạ trường Phật giáo tỉnh Hưng Yên, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ bế giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2558 - DL.2014 cho Hạ trường Cơ sở 1 (chùa Táo, P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên) và sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014.

hung yen 1.jpg


Chư tôn đức vân tập tại chùa Táo làm lễ sơ kết Phật sự 6 tháng và bế giảng khóa An cư

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Giám viện Hạ trường đánh gia cao công phu tu tập của các hành giả về an cư tập trung tại Hạ trường Cơ sở 1 với nhiều hoạt động học tập và sinh hoạt theo quy định của Ban Tổ chức.

ĐĐ.Thích Thanh Nguyên, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, 6 tháng qua, được sự quan tâm chỉ đạo của TƯGH, sự quan tâm giúp đỡ từ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, Tăng Ni trong tỉnh đã tích cực triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

ĐĐ.Thích Thanh Khuê đọc báo cáo tổng kết khóa An cư Kiết hạ, cho biết, được sự chứng minh và chỉ đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan tỉnh Hưng Yên, TP.Hưng Yên, phường Hiến Nam cùng sự phát tâm tùy hỷ của Phật tử, khóa An cư của Tăng Ni hạ trường cơ sở 1 đã gặp nhiều thuận duyên và thu được kết quả viên mãn.

hung yen 2.jpg


Lãnh đạo địa phương dự lễ

hung yen 4.jpg
Ông Bùi Văn Nho tặng lẵng hoa chúc mừng PG tỉnh tới TT.Thích Thanh Hiện

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh Hưng Yên, ông Bùi Văn Nho, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh có bài phát biểu chúc mừng BTS Phật giáo tỉnh tổ chức thành công khóa An cư năm 2014. Ông đáng giá cao những nỗ lực phấn đấu tu học cũng như các hoạt động hoằng pháp lợi sinh của chư tôn đức Tăng Ni trong mùa An cư vừa qua. Đồng thời, chúc mừng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã có những bước tiến triển tốt về mọi mặt trong công tác Phật sự, góp phần làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.

Ông Nho mong rằng khi về trụ xứ của mình, chư tôn đức Tăng Ni sẽ chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt nghĩa vụ của người công dân.

hung yen 3.jpg


Chư Ni dự hội nghị và lễ bế giảng

hung yen 5.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, TT.Thích Thanh Hiện gửi lời tri ân tới các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện thận lợi để BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên tổ chức khóa An cư Kiết hạ được thành tựu viên mãn. Thượng tọa chúc mừng hành giả an cư đã tinh tấn tu học và nghiêm trì giới luật trong suốt ba tháng qua. Qua đó, nhắc nhở mỗi hành giả thường tinh tấn tu tập, không phải chỉ có mùa an cư mới thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, mà phải thực thi trong ý nghĩa trang nghiêm giới thân huệ mạng của mình trên bước đường tu tập, hành đạo, làm được nhiều công việc lợi đạo ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày