Huý kỵ liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự Tùng lâm Diệc cổ

GNO - Ngày 22-10, chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An) đã tổ chức lễ huý kỵ liệt vị Tổ sư khai sơn tạo tự Tùng lâm Diệc cổ và gia trì an vị tôn tượng Phật.

01--.jpg


Di ảnh liệt vị Tổ sư tôn thờ tại chùa

Chứng minh tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh, môn đồ và Phật tử

Tại buổi lễ, chư tôn đức niệm hương tưởng niệm cố  HT.Thích Thanh Hoán và hiệp kỵ liệt vị Tổ sư. Buổi lễ đã khẳng định, trong suốt cuộc đời của cố HT.Thích Thanh Hoán đã có nhiều đóng góp trong công tác hoằng pháp, độ chúng, xây dựng chùa Diệc và chấn hưng Phật giáo xứ Nghệ.

Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm - để tri ân các vị tiền bối có công kiến tạo, xây dựng nên ngôi chùa này và khuyến tấn chư tôn đức nỗ lực tu học cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát huy và thừa kế những gì Tổ sư đã dạy.

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni, các Phật tử cử hành nghi lễ trì chú, sái tịnh, an vị tôn tượng Phật tại chùa.

01.jpg


Niêm hương tưởng niệm

02.jpg


Trì chú, sái tịnh, an vị tôn tượng Đức Thế Tôn

Chùa Diệc được xây dựng vào cuối đời Trần và từng được hai lần trùng tu vào các năm 1914 và 1930. Thời Cần Vương, chùa là nơi gặp gỡ của các văn thân tìm đường cứu nước. Những năm đầu thế kỷ 20, chùa là nơi liên lạc của chí sĩ Phan Bội Châu và nhiều người yêu nước khác; nơi đây từng diễn ra cuộc mít-tinh lớn của nhân dân đòi thực dân Pháp xóa án cho cụ Phan Bội Châu cũng như lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh…

Tại Chùa Diệc, vào năm 1926, người dân đã phát hiện bản gốc Văn Chiêu Hồn của Đại thi hào Nguyễn Du.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày