Khánh Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557

GNO - Sáng nay 24-5-2013 (15-4-Quý Tỵ) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2557 tại lễ đài chùa Long Sơn (TP.Nha Trang).

tribuunhatrang02.JPG

PG Khánh Hòa thành kính tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557

Chứng minh Đại lễ có Đại lão HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Chí Tín, thành viên HĐCM, chứng minh GHPGVN tỉnh; HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương kiêm Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Như Ý, thành viên HĐCM, chứng minh GHPGVN tỉnh cùng chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh, đại diện các tự viên, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường tại TP.Nha Trang cùng hàng ngàn Phật tử tham dự.

Lãnh đạo chính quyền có ông Lê Xuân Thân, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Bùi Hữu Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Nha Trang và phường Phương Sơn tham dự.

tribuunhatrang05.JPG

ĐĐ.Thích Thiện Phước điều phối khai mạc buổi lễ

tribuunhatrang09.JPG

Đức Phó Pháp chủ Thích Thiện Bình tuyên đọc Thông điệp Phật đản

tribuunhatrang11.JPG

HT.Thích Trí Tâm tuyên đọc Diễn văn

tribuunhatrang14.JPG

HT.Thích Trí Viên tuyên đọc Thư chúc mừng Phật đản của ông Huỳnh Đảm

ĐĐ.Thích Thiện Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN tỉnh Khánh Hòa điều phối chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Đại lão HT.Thích Thiện Bình tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN.

HT.Thích Trí Tâm tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2557 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

HT.Thích Trí Viên, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đọc thư chúc mừng Phật đản của Chủ tịch UBTƯMTTQVN Huỳnh Đảm.

Thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân phát biếu chúc mừng Phật đản PL.2557 và khẳng định truyền thống của Phật giáo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng dân tộc, làm những công việc lợi đạo ích đời; đặc biệt là chương trình từ thiện xã hội đã góp phần giúp đỡ đồng bào nghèo, người khuyết tật, tích cực đóng góp cho chương trình an sinh xã hội.

tribuunhatrang17.JPG

Ông Lê Xuân Thân phát biểu chúc mừng

tribuunhatrang18.JPG

Niêm hương tại lễ đài Phật đản

tribuunhatrang20.JPG

Dâng hoa cúng dường

Lễ niệm hương và nhập từ bi quán diễn ra hòa cùng ba hồi chuông trống Bát-nhã vang lên trầm hùng quyện cùng khói hương trầm nghi ngút, tỏa ra thành kính, trang nghiêm Đại lễ chính thức Phật đản PL.2557

Các anh chị và các em GĐPT múa dâng hoa cúng dường, thả bong bóng cầu nguyện hòa bình.

Chương trình chính thức Đại lễ Phật đản tại Khánh Hòa kết thúc sau phần cảm tạ của Ban Tổ chức và nghi thức tụng bài Khánh đản, Hồi hướng chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

Tin, ảnh: Trí Bửu

-------------------------

* PG thị xã Ninh Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản

Cùng ngày, Đại lễ Phật đản PL.2557 đã diễn ra tại chùa Đức Hòa - văn phòng GHPGVN thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Ninh hoa11.jpg

Chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ HT.Thích Trừng Giác, Phó BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa tuyên đọc Thông điệp Phật đản, PL.2557 - DL.2013 của Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. Đại đức Thích Nhuận Đức, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh, UV Ban Thường vụ - Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã đánh giá cao hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa. Cụ thể, PG thị xã đã cử chư Tăng ra làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, thể hiện trách nhiệm của tôn giáo đối với đất nước. Ông nhấn mạnh trang sử Việt ghi danh biết bao nhiêu vị cao Tăng phụng sự đạo pháp, góp phần xây dựng và bảo vệ hòa bình cho dân tộc. 

Ninh hoa03.jpg

Chư tôn đức thành kính hướng về Đức Từ Phụ

Ninh hoa13.jpg

Chư tôn thiền đức và đại diện chính quyền địa phương làm lễ trước lễ đài chính của PG thị xã

Quảng Ấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày