Khánh thành chùa Nam Lộ & Tân Long

GNO - Sau hơn 2 năm trùng tu với kinh phí trên 3 tỷ, sáng 24-3, chùa Nam Lộ (số 276/02 đường Nguyễn Nghiêm, thuộc tổ 6, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ hoàn nguyện đại hùng bảo điện.

IMG_2971.JPG
Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

HT.Thích Hạnh Lạc, UV HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Trí Thắng UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và chư tôn đức trụ trì các chùa trong tỉnh và tỉnh Quảng Nam tham dự.

Chùa Nam Lộ trước đây thuộc ấp Nam Lộ, xã Cẩm Thành nên có tên này. Theo đó, năm 1967, Ban Đại diện Phật giáo Nam Lộ đã hình thành và chủ trương mua đất của tư nhân 345m2 và lập chùa năm 1968, đến năm 1972 mua thêm đất 430m2 nữa để mở rộng vườn chùa.

Chùa đã trải qua các lần trùng tu vào các năm 1972, 1986, hậu điện thờ Tổ, có 2 câu đối của Hòa thượng Huyền Quang viết năm 1990:

Ơn Tổ cao dày, mấy nghìn năm hoằng dương Phật pháp

Công thầy to lớn, bao thế kỷ dìu dắt chúng sinh

IMG_2973.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm hương tại chánh điện mới

Tuy tọa lạc tại trung tâm thành phố, nằm sâu trong hẻm, cách chợ và đường phố không xa, chùa Nam Lộ vẫn có không gian tĩnh mịch trầm lặng, đã trải qua nhiều đời thủ tự và trụ trì và từ 4-9-1992 đến nay Ni sư Thích nữ Hạnh Thuận, pháp danh Tâm Hưng, thế danh Phạm Thị Mai, sinh năm Canh Ngọ 1930, quê ở xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa), xuất gia từ nhỏ, thọ giới năm 1972, tu học ở Quảng Nam đảm trách trụ trì.

Thiện Quang

* Ngày 25-3, chùa Tân Long (ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành chùa.

huuduc 1.jpg


Đại diện lãnh đạo H.Gò Công Đông tặng hoa chúc mừng

Về tham dự lễ có HT.Thích Trí Hườn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Chơn Phước, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông; TT.Thích Bửu Hòa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông; đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Gò Công Đông; bà Lưu Thị Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông; đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện Gò Công Đông và xã Tân Đông đến dự tặng hoa, quà chúc mừng.

huuduc 2.jpg


Nghi thức cắt băng khánh thành

Được biết, chùa Tân Long thành lập cách đây 72 năm (năm 1946), năm 2014, TT.Thích Thiện Tâm trụ trì chùa đã đề nghị và được các cấp chính quyền chấp thuận để chùa xây dựng lại các hạng mục công trình gồm chánh điện, hậu tổ, giảng đường, trai đường, đông lang, tây lang, cổng tam quan, với tổng diện tích là 2.933,2m2, kinh phí gần 8 tỷ đồng do đồng bào Phật tử gần xa tự nguyện đóng góp.

Hữu Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày