Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện lớn nhất Hà Tĩnh

Ngày 9-7, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện - ngôi chùa được xem là lớn nhất Hà Tĩnh.

Đây là ngôi chùa do bà con nhân dân xã Thạch Kim cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa đã phát tâm xây dựng từ tháng 8-2007 và được đặt tên là Kim Quang tự (chùa Kim Quang). Tổng số vốn đầu tư cho tất cả các hạng mục công trình gồm: điện thờ Tam bảo (hai tầng), điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, tháp chuông, Tăng đường, nhà bếp và các công trình phụ… ở giai đoạn đầu là 15 tỷ đồng.

Vượt qua khá nhiều khó khăn vì không có chủ đầu tư nhưng với công đức vô lượng của các Phật tử, các nhà hảo tâm và nhân dân địa phương, ngôi chùa đã sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội kiêm Trưởng ban Trị sự tỉnh Phật giáo Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Tôi hoan hỷ vô cùng vì nhìn thấy bà con nhân dân cùng chính quyền địa phương đồng tâm đồng sức vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng được một ngôi Đại hùng bảo điện khang trang, đẹp đẽ như hôm nay. Có thể nói, đây là ngôi chùa có quy mô, kích thước lớn nhất Hà Tĩnh tính đến thời điểm này. Cũng chưa bao giờ ở Hà Tĩnh nói riêng và khu vực miền Trung nói chung có được một buổi cung nghinh xá lợi Phật lớn như hôm nay trong đại lễ khánh thành….”.

Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 1

Trong không khí hân hoan đón mừng ngày khánh thành chùa, ngoài các nghi lễ Phật giáo như: hô thần nhập tượng, cầu quốc thái dân an, văn nghệ chào mừng, giảng pháp… thì điểm nhấn thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều du khách thập phương chính là lễ cung nghinh xá lợi Đức Phật từ TP. Vinh (Nghệ An) về chùa. Đại lễ này thu hút tới 5.000 Phật tử và khách thập phương từ khắp nơi về tham dự.

Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 2

Ông Nguyễn Đắc An - Trưởng ban Phật tử chùa Kim Quang cho hay, 5 viên xá lợi gồm 1 viên của Đức Phật Thích Ca, 1 viên của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, 1 viên của ngài Anan, 1 viên của ngài La Hầu La do Thượng tọa Thích Đồng Bổn - Trưởng ban Nghiên cứu Phật học Trung ương, trụ trì chùa Xá Lợi (Q.3, TP. Hồ Chí Minh) phát tâm cúng dường cho chùa. Và chùa Kim Quang là ngôi chùa đầu tiên của Hà Tĩnh có được phước duyên nhận xá lợi. Vì lý do đó mà lễ khánh thành đã được rất nhiều Phật tử, chư khách thập phương gần xa về tham dự. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn lao của Hội Phật tử cũng như bà con nhân dân trong xã.

Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 3
Khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện lớn nhất Hà Tĩnh ảnh 4

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày