Năm mới âm lịch Canh Dần - sự kiện lễ hội mừng xuân của nhiều quốc gia Đông Nam Á - cũng là dịp để khắp nơi trên thế giới cùng trang trí và ăn mừng theo cách rất riêng của mỗi quốc gia.
Tượng người mẫu tại cửa hàng thời trang ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng được trang trí đầu con hổ cho thêm phần ấn tượng - Ảnh: Reuters
Những chú hổ bằng gốm được thợ thủ công chăm chút công đoạn cuối trước khi bán ra thị trường ở Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Một bé gái vẽ hình con hổ ở công viên Bắc Kinh. Đằng sau em là tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Trung Quốc Yuan Xikun. Em tham gia sự kiện nhằm phá kỷ lục thế giới về số lượng người lớn nhất cùng vẽ con hổ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới - Ảnh: Reuters
Lồng đèn hổ ở Nam Kinh, Giang Tô (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters
Ảnh chụp tại nhà ga ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 6-2. Dự kiến có khoảng 2,54 tỉ người đi lại trong 40 ngày sắp tới tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Sao Paulo cũng tổ chức lễ hội mừng năm mới Canh Dần ngày 7-2. Brazil có khoảng 200.000 người gốc Trung Quốc sinh sống - Ảnh: Reuters
Dọn dẹp, lau rửa đồ đạc và bàn thờ là việc làm vào dịp tết đến. Trong ảnh là một người đàn ông lau các bức tượng thờ trong một ngôi chùa ở Jakarta, Indonesia ngày 7-2 - Ảnh: Reuters
Một nhân viên trong trang phục Thần tài cầm rổ kẹo bánh, hoa quả tặng người qua lại ở công viên Ocean (Manila, Philippines) - Ảnh: Reuters
Nơi ở của người dân Singapore cũng được trang hoàng lộng lẫy với hình ảnh Thần tài - Ảnh: Reuters
