Khóa tu Phật Thất lần thứ 69- Khóa tu tịnh khẩu

(GNO-TP.HCM): Khoảng 3.600 nam nữ Phật tử về tham dự khóa tu Phật thất kỳ thứ 69 diễn ra từ ngày từ ngày 5 đến 12-12 tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn).

Đây là khóa tu cuối cùng trong năm Tân Mão và trùng với lễ Phật Di Đà vào 11-12 (17-11AL) nên lưu lượng Phật tử quá mức so với những năm trước. Cho nên, mặc dù chùa đã cố gắng hết mình trong khâu tổ chức và sắp xếp nhưng vẫn có trên 200 Phật tử phải ra về.

DSC_0168.JPG

Phật tử kham gia khóa tu tại chùa Hoằng Pháp- Ảnh: M.H

DSC_0126.JPG

Quả đường- Ảnh: M.H

Chủ đề khóa tu Phật thất kỳ này là: “Tịnh khẩu” nên các Phật tử phải giữ sự im lặng, thanh tịnh, không nói chuyện gây ôn ào. Phật tử nào nói chuyện đều bị ghi tên mà mời làm việc riêng. Bên cạnh đó, các Phật tử còn được quý Thầy hướng dẫn và tập oai nghi trong đi, đứng, ngồi, lạy Phật, niệm Phật, tịnh tọa, cách đi kinh hành đều, thanh thoát theo tiếng khánh; sắp hàng đi và về kinh hành dùng cơm ở trai đường, thực hành các nghi thức cúng cơm quả đường…

Ở đây, Phật tử phải thực hiện đúng các nội quy của nhà chùa và phải tuân thủ các nghi thức theo sự hướng dẫn của quý thầy. Ngoài ra, các Phật tử còn được nghe thuyết pháp về pháp tu Tịnh độ và lắng nghe chương trình giao lưu Phật pháp nhiệm màu.

DSCF0043.JPG

Phật tử tham gia khóa tu phải tuân thủ nội quy của Ban Tổ chức- Ảnh: M.H

Trong ngày đầu tiên, Phật tử được TT. Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp thuyết pháp ngắn và động viên tinh thần Phật tử gắng sức nỗ lực tu tập để tạo ra phước báo. Trong 7 ngày, tạm gác lại chuyện gia đình đến đây tu học phải cố gắng tu tập để tạo nên sự an lạc, giữ gìn 3 nghiệm thân, khẩu, ý trong đó phải giữ gìn khẩu nghiệp là quan trọng vì quý Phật tử thường hay vướng phải, đồng thời chú ý oai nghi, hòa nhã với mọi người, thay đổi tâm niệm, hiểu được giá trị cao quý của ăn chay. Tuy tu học có những cái khó, cực, khổ, vất vả và chưa quen với nội quy của chùa như thức khuya, dậy sớm, ăn chay đạm bạc nhưng đây lại à cơ hội rèn ý chí và sống phải biết đủ là vừa, không phóng túng.

Nhờ biết nội quy và lợi lạc của việc tinh tấn tu học nên đạo tràng hơn 3000 người đảm bảo sự trang nghiêm, thanh tịnh và đạt chất lượng. Ngay sau đó, Thượng tọa đã nêu nội quy dành cho Phật tử tham dự Phật thất. Khóa tu  “Tịnh khẩu” với mục đích giúp cho nam nữ Phật tử có cái nhìn đúng đắn tức chánh kiến để khi Phật tử bắt đầu khởi tâm làm bất cứ việc gì phải có cái thấy đúng mới thực hành đúng và có lời nói đúng.

Chăm sóc y tế cho Phật tử khóa tu

Để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các Phật tử tham dự khóa tu Phật thất và Vía A Di Đà, trên 1 tháng nay các bác sĩ tình nguyện do bác sĩ Tịnh Phổ làm nhóm trưởng đã lên danh mục thuốc bổ sung cho Phòng Y tế của chùa Hoằng Pháp. Đồng thời, các bác sĩ còn có những đề xuất chùa bổ sung thêm các dụng cụ khám, chữa bệnh tân tiến và bố trí thêm giường bệnh cho nam, nữ Phật tử nằm nghĩ khi bị mệt…

DSCF0067.JPG

Đo huyết áp cho Phật tử- Ảnh: M.H

DSCF0068.JPG

Phòng y tế được trang bị dụng cụ y tế
và các loại thuốc phục vụ kịp thời- Ảnh: M.H

Mỗi ngày, chùa đều bố trí 2-5 các sĩ túc trực, trong số trên 10 bác sĩ đăng ký phục vụ tình nguyện hết khóa tu và có nhiều điều dưỡng, dược tá, dược sĩ hỗ trợ ghi danh, khám và phát  thuốc…

Tuy nhiên, lưu lượng người bệnh mỗi ngày tăng thêm đáng kể từ 200 lên 300, 400 bệnh nhân.... nên đội ngũ y bác sĩ tình nguyện phải làm việc cật lực và hết mình thể hiện cái tâm của người thầy thuốc. Với câu nói “Lương y như từ mẫu”, các bác sĩ đều thể hiện tinh thần ân cần, hòa nhã và hướng dẫn chữa trị tận tình cho Phật tử. Đây là các bác sĩ và y sĩ đã từng làm việc và đang làm việc ở các Bệnh viện tại TP.HCM: Trung Vương, Chợ Rẫy, 115… và các Bệnh viện ở Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày