Khởi động việc ấn hành Đại tạng kinh Phật giáo VN

GNO - Chiều nay, 3-10, tại TP.HCM, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (NCPHVN) đã tiến hành phiên họp để thảo luận về các nội dung liên quan đến việc ấn hành Đại tạng kinh Phật giáo Việt Nam.

H2.jpg


Toàn cảnh phiên họp

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện NCPHVN đã chủ tọa phiên họp với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức thành viên Hội đồng Quản trị và các Trung tâm trực thuộc.

Tại phiên họp, sau khi nghe phần báo cáo các dữ liệu liên quan đến thực hiện Đại tạng kinh Phật giáo Việt Nam từ bộ phận thư ký và phát biểu góp ý của chư tôn đức Tăng Ni, Hội đồng Quản trị Viện đi đến thống nhất sẽ in ấn Đại tạng kinh với 5 hệ thống: Pali tạng, Sankrit tạng, Hán tạng, Tạng tạng và Phật giáo Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Viện cũng đồng thuận lấy khổ in của bộ Linh sơn Pháp bảo đại tạng kinh làm khổ in chuẩn cho công trình này, dự kiến toàn bộ công trình sẽ có khoảng 300 quyển, mỗi quyển dày từ 600 đến 800 trang, hoàn thành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Giáo hội. Song song với việc in ấn cũng sẽ số hóa Đại tạng kinh, trong đó số trang trên bản in giấy sẽ đồng nhất với số trang trên bản điện tử để người đọc dễ tra cứu.

H3.jpg


ĐĐ.Thích Giác Hoàng, UV HĐTS, Tổng Thư ký Viện NCPHVN
báo cáo các dữ liệu liên quan đến ấn hành Đại tạng kinh

Phát biểu tại buổi họp, HT.Thích Giác Toàn chân thành cảm ơn chư tôn đức dự họp đã có những đóng góp tích cực với Phật sự quan trọng này. Qua đó, Hòa thượng Viện trưởng cũng đề nghị các bộ phận phụ trách nhanh chóng bắt tay vào công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo hội đã giao phó.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày