Kiên Giang: Đồng bào Khmer họp mặt mừng lễ Sel Dolta năm 2010

(GNO-Kiên Giang): Chiều 9-10, tại chùa Láng Cát, TP. Rạch Giá, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp mặt nhân lễ Sel Dolta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội ĐKSSYN đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

sendt-04.jpg

 

Chư tôn đức chứng minh

 

Đến dự có các ông Đào Nghĩa Nghiêm - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Danh Út - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang; Danh Ngọc Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Ngô Quang Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, UBMTTQ tỉnh, Sở VH-TT&DL, Sở LĐ-TB&XH… và gần 200 cán bộ, nhân sĩ trí thức, công nhân viên chức người dân tộc Khmer đang công tác và làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp tại Kiên Giang.

sendt-01.jpg

 

Đại diện cơ quan chính quyền tham dự lễ

 

Lễ Dolta hàng năm, Hội ĐKSSYN tỉnh đều tổ chức họp mặt tầng lớp trí thức, cán bộ, công nhân viên chức người Khmer trong toàn tỉnh mà phần đông không có điều kiện về sum họp với gia đình, thân tộc bởi bận rộn công việc. Đây là dịp để họ cùng hội tụ về đây cùng đón lễ Dolta với lòng cung kính tri ân, ôn lại những giá trị truyền thống dân tộc, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.

Trước đó, trong các ngày 28-8 đến 1-9 âm lịch, các chùa Nam tông trong tỉnh đã tổ chức lễ Sel Dolta (được xem như lễ Vu lan Báo hiếu của Phật giáo Nam tông) cho bà con dân tộc Khmer trong không khí vui tươi, lành mạnh.

 

  sendt-02.jpg

sendt-03.jpg

 

Đồng bào Khmer vui đón lễ Dolta

tại chùa Phật Lớn (TP. Rạch Giá)

 

Tại buổi họp mặt, HT. Danh Nhưỡng thay mặt Hội ĐKSSYN tỉnh gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại biểu tham dự, gia đình, thân tộc luôn được an khang, kiết tường, hoàn thành tốt các công tác được giao, thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em.

 

sendt-05.jpg 

 

HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự,
Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh đọc thư chúc mừng

Nhân buổi họp mặt, HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó ban Trị sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh đã báo cáo tóm tắt các công tác Phật sự trong thời gian qua của Hội.

sendt-06.jpg

 

HT. Danh Dĩnh báo cáo công tác và hoạt động Phật sự

Ông Danh Ngọc Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh gửi lời chúc mừng đến sư sãi, đồng bào Khmer Kiên Giang cùng đón lễ Dolat trong niềm an vui, hạnh phúc, ấm áp tình đoàn kết. Ông cũng gửi lời chúc mừng những thành tựu Phật sự mà Hội ĐKSSYN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác chăm lo đời sống cho con em và đồng bào Khmer, bằng chứng là đã có những vị tiến sĩ, thạc sĩ trẻ là người Khmer và cũng đang công tác cùng với Nhà nước góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày thêm giàu đẹp.

 

  sendt-07.jpg

   

Ông Danh Ngọc Hùng - Tỉnh ủy viên,

Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu

 

  sendt-08.jpg

 

Hội ĐKSSYN tỉnh trao bằng tán dương cho các tập thể, cá nhân

sendt-10.jpg

 

  sendt-09.jpg

 

sendt-11.jpg

 

sendt-13.jpg

 

sendt-14.jpg

 

sendt-15.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày