Kiên Giang: Sơ kết công tác Phật sự quý I - 2011

(GNO-Kiên Giang): Chiều qua 25-3, Ban Trị sự THPG Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự quý I, triển khai phương hướng hoạt động trong quý II năm 2011, tại chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá, dưới sự chủ tọa của HT. Thích Huyền Thông - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS.

Chư tôn đức chủ tọa Hội nghị

Các cơ quan chính quyền dự Hội nghị

Theo đó, 3 tháng đầu năm, Ban Trị sự đã thực hiện tốt các công tác Phật sự theo kế hoạch đề ra trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2010. Tổ chức đoàn đi thăm và chúc tết các cơ quan ban, ngành của tỉnh, tiếp tục chăm lo cho người nghèo, tổ chức phát quà hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán. Trong dịp Tết Tân Mão, các chùa đều tổ chức trang nghiêm các hoạt động tín ngưỡng, thu hút nhiều người đến lễ bái, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, cử đoàn tham dự Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Bình Dương…

Chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị và trụ trì tự viện

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS báo cáo công tác Phật sự quý I,
trình bày phương hướng hoạt động trong quý tới

ĐĐ. Thích Phước Thắng - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp báo cáo kết quả tham dự Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tại Bình Dương

HT. Thích Huyền Thông - Phó ban Thường trực BTS phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Trị sự cũng đã thống nhất và chính thức ban hành nghị quyết hội nghị chuyên đề Ban Tăng sự tổ chức hồi cuối năm 2010, tiếp tục hỗ trợ các tự viện hoàn thành thủ tục để được cấp giấy quyền sử dụng đất, chuẩn bị bổ sung và tái bản quyển “Những ngôi chùa Kiên Giang”, chuẩn bị khai giảng khóa IV TCPH, khóa đào tạo quản lý tự viện và giảng sư dành cho trụ trì, bồi dưỡng tin học dành cho các chánh, phó thư ký Ban Đại diện PG các huyện, thị, xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Phật đản”, khóa An cư kiết hạ theo tinh thần hướng dẫn của Hội đồng Trị sự…

Các đại biểu phát biểu góp ý

HT. Danh Đổng - Phó BTS phát biểu

TT. Thích Minh Tông - Phó BTS phát biểu

Ông Trần Đình Nhu - UV Thường trực UBMTTQ tỉnh phát biểu

Chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh ủng hộ nạn nhân Nhật Bản

Chư tôn đức tham quan phòng vi tính chuẩn bị khai giảng trong vài ngày tới

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ những mất mát và thể hiện tinh thần cứu khổ của người con Phật, Ban Trị sự đã tổ chức quyên góp được gần 10 triệu đồng để ủng hộ các nạn nhân Nhật Bản bị thiên tai vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày