Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

(GNO-Kiên Giang): Cùng với cả nước, sáng 6-12, Ban Trị sự THPG Kiên Giang long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, tại chùa Phổ Minh, TP. Rạch Giá.

Tham dự, chứng minh có HT. Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội; HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó ban Trị sự; TT. Thích Minh Nhuần - Phó ban Trị sự cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện PG các huyện, thị, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và Phật tử các tòng lâm tự viện.

Các ông Trương Thanh Toàn - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành cũng đã đến dự và dâng hương tưởng niệm.

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 1

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 2

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 3

Chư tôn đức chứng minh

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 4

Cơ quan chính quyền tham dự lễ

Sau phần phát biểu khai mạc của HT. Danh Dĩnh - Phó ban Trị sự, ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS đã sơ lược cuộc đời và sự nghiệp Phật hoàng Trần Nhân Tông - một triết gia lớn của Phật học Việt Nam, vị Sơ tổ sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đồng thời là vị vua anh minh, yêu nước, thương dân, Ngài đã lãnh đạo nhân dân hai lần đánh tan giặc Nguyên - Mông giữ yên bờ cõi Đại Việt. Phật hoàng Trần Nhân Tông là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời, vận dụng tư tưởng của đạo Phật xây dựng một xã hội thái bình, thịnh trị.

Phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo cũng nêu rõ: “Tư tưởng nhập thế của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông dựa trên tinh thần thông dung, không loại trừ, hòa quyện với nền văn hóa của dân tộc. Vua và Phật, đạo và đời, tôn giáo và dân tộc hội tụ trong một con người xuất chúng đó là Trần Nhân Tông”.

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 6

HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó ban Trị sự phát biểu khai mạc

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 7

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 8

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 9

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn - Chánh Thư ký BTS đọc tiểu sử
Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 10

TT. Danh Lân - Phó Thư ký BTS đọc lời tưởng niệm

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 11

Ông Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ,
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 12

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 13

Chư tôn đức và cơ quan chính quyền dâng hương tưởng niệm

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 14

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 15

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 16

Kiên Giang: Trang nghiêm tưởng niệm 702 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ảnh 17

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn đức và lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chính quyền đã thành kính dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và tri ân công lao to lớn của Ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan ban, ngành đã tặng nhiều lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày