Kon Tum: Hàng ngàn người tham dự đại lễ cầu siêu lớn nhất của 5 tỉnh Tây Nguyên

(GNO-Kon Tum): Sáng nay 15-3, hàng ngàn đồng bào Phật tử và nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên đã có mặt tại chùa tháp Kỳ Quang - Huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để cùng hiệp lực cầu nguyện tại đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên.
QKT (2).JPG
QKT (3).JPG
QKT (4).JPG
QKT (1).JPG
QKT (5).JPG

Tác bạch và cung nghinh chư tôn đức

Buổi lễ do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Nghi lễ TƯGH, Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng, Ban Quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Từ thiện Xã hội chùa Kỳ Quang đồng tồ chức, đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, HT. Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, HT. Thích Thiện Duyên - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH, HT. Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa TƯGH cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh Tây Nguyên và địa phương.

QKT (7).JPG
QKT (9).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và dự lễ

QKT (6).JPG

Các ông Lê Thành Tâm - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM, ông Trần Bình Trọng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum, bà Trần Thị Hồng Thu - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, huyện Đắk Hà và địa  phương cũng đến dự và hiệp lực cầu nguyện.

QKT (8).JPG

Lãnh đạo chính quyền và hàng ngàn Phật tử dự lễ

QKT (10).JPG
QKT (13).JPG
QKT (14).JPG
QKT (15).JPG

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT. Thích Thiện Nhơn khẳng định, đến nay dù cuộc chiến đã qua đi nhưng trong ký ức của những người lính trực tiếp tham chiến, trong lòng người dân nơi vùng khói lửa thì sự ám ảnh vẫn còn. Khi chiến tranh khép lại thì đời sống tâm linh của người còn sống luôn xót xa nhớ về những kỷ niệm thiêng liêng với người thân, đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi vùng núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn xanh lá.

QKT (12).JPG

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

QKT (11).JPG

Các em Phật tử dâng hoa cúng dường

QKT (16).JPG

Tặng hoa chúc mừng đại lễ

QKT (17).JPG

Từ đó, Hòa thượng cho rằng người còn sống cần thể hiện một cử chỉ, một tâm niệm gì đó để người khuất an lòng, ấm dạ, cảm thấy sự hy sinh, mất mát, bất hạnh của mình vẫn có ý nghĩa cho muôn đời. Vì thế từ đại lễ này, với sự chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni, bằng lợi kinh tiếng kệ và Phật lực gia trì, Hòa thượng hy vọng anh linh các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh tại 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ được an nhàn nơi cõi tịnh.

Nhân dịp này, ông Phạm Đức Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Hà thay mặt lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và địa phương phát biểu, qua đó khẳng định, Đại lễ cầu siêu đã thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lòng thành kính tri ân đáp nghĩa của các thế hệ nhân dân Việt Nam đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì độc lập dân tộc, lòng biết ơn vô hạn đến hàng chục vạn chiến sỹ đã hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên, hơn 6 ngàn liệt sỹ tại vùng đất Kon Tum và 435 liệt sỹ tại huyện Đăk Hà.

QKT (18).JPG

Ông Phạm Đức Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà phát biểu

QKT (19).JPG
QKT (20).JPG
QKT (21).JPG

TT. Thích Thiện Chiếu phát biểu

QKT (22).JPG

HT. Thích Trí Tâm ban đạo từ

QKT (23).JPG

HT. Thích Quảng Xã cảm tạ

QKT (24).JPG

ĐĐ. Thích Phước Nguyên dẫn chương trình

Tiếp theo sau đó là phần phát biểu của TT. Thích Thiện Chiếu - Phó ban Từ thiện Xã hội TƯGH đại diện nhà tài trợ, đạo từ của HT. Thích Trí Tâm đại diện Trung ương Giáo hội, cảm tạ của Ban tổ chức và khóa lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo.

QKT (25).JPG
QKT (26).JPG
QKT (27).JPG
QKT (28).JPG
QKT (29).JPG
QKT (30).JPG

Khóa lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo

Được biết, vùng Tây Nguyên một thời còn được gọi là Cao nguyên Trung Phần Việt Nam bao gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc xuống Nam: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên là một tiểu vùng, cùng với vùng duyên hải Nam Trung bộ hợp thành vùng Nam Trung phần, thuộc Trung bộ Việt Nam, có 43 trên 54 dân tộc anh em chung sống. Nơi đây đã từng diễn ra những cuộc chiến với sự hy sinh của bộ đội, quân dân Việt Nam trong đó có đồng bào các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày