Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm ngày thành lập GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-11, nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7-11 (1981-2025), phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh, TP.HCM) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN.

Tháp tùng Thứ trưởng có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các chuyên viên.

Tham dự đón tiếp có chư vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Đức Pháp chủ cùng Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của GHPGVN

Đức Pháp chủ cùng Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của GHPGVN

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung vấn an sức khỏe và có lời chúc mừng tốt đẹp đến Đức Pháp chủ; qua ngài, gởi lời chúc mừng đến chư vị giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đánh giá, trong hơn 4 thập niên qua, GHPGVN luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao sự đồng hành, gắn bó cùng những đóng góp của GHPGVN, Tăng Ni, tín đồ Phật giáo về an sinh, ổn định xã hội và sự chia sẻ đối với sự nghiệp đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình.”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Dịp này, ông Thứ trưởng chia sẻ những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc từ lúc được phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tôn giáo, gắn bó với công tác hỗ trợ Giáo hội tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và gần đây, ông dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ III, tại Phnom Penh. Ông đặc biệt đánh giá cao sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ về việc đổi mới hoạt động của Hội đồng Chứng minh, trong các chỉ đạo liên quan tới giới luật, đạo hạnh Tăng Ni hết sức ý nghĩa và thiết thực ở bối cảnh xã hội hiện tại, phù hợp với truyền thống tôn giáo của dân tộc ta.

Đức Pháp chủ bày tỏ sự đồng tình và hoan hỷ trước những đổi mới của đất nước, những dấu hiệu ổn định sau thời gian sáp nhập

Đức Pháp chủ bày tỏ sự đồng tình và hoan hỷ trước những đổi mới của đất nước, những dấu hiệu ổn định sau thời gian sáp nhập

Ông Nguyễn Hải Trung cũng mong Đại lão Hòa thượng Pháp chủ có những định hướng cho Hội đồng Trị sự trong việc sửa đổi Hiến chương, điều chỉnh quy chế hoạt động gắn với thực tiễn đổi mới, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X vào năm 2026 thành tựu tốt đẹp.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cảm ơn sự quan tâm cùng những tình cảm tốt đẹp của ông Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đối với Giáo hội cũng như dành cho cá nhân ngài.

Đức Pháp chủ bày tỏ sự đồng tình và hoan hỷ trước những đổi mới của đất nước, những dấu hiệu ổn định sau thời gian sáp nhập, tinh gọn bộ máy Trung ương, các địa phương cũng như khẳng định Giáo hội sẽ sẵn lòng chia sẻ, đồng hành với hướng phát triển đó.

Trong vai trò của một tổ chức tôn giáo, Đức Pháp chủ GHPGVN cho biết Giáo hội có phương hướng hoạt động phát huy truyền thống "hộ quốc an dân", góp phần giảm bớt nỗi nhọc nhằn của nhân dân, đặc biệt là trong các đợt thiên tai, bão lũ diễn ra dồn dập, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến nhiều địa phương ở nước ta.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thăm Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập GHPGVN

Ngài cũng mong Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa giúp đỡ Giáo hội, đặc biệt là trong chủ trương chấn chỉnh hiện tượng không đúng tinh thần Chánh pháp và truyền thống đạo đức Phật giáo, khiến cho dư luận xã hội có thái độ tỵ hiềm với Tăng đoàn, ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định và phát triển Đạo Phật - tôn giáo có lịch sử gắn bó với dân tộc hơn hai ngàn năm qua.

“Với những gì mang đến sự ổn định và phát triển của đất nước, mang đến an lạc và hạnh phúc cho nhân dân, thì Phật giáo chúng tôi luôn sẵn lòng tham gia trong tinh thần phụng sự vô ngã, không vì mục đích gì khác.”, Đức Pháp chủ GHPGVN nói.

Ngài cũng chúc sức khỏe đến Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, bà Trần Thị Minh Nga và các thành viên trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó liên quan tới công tác quản lý tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đông đảo người dân về chùa dự Lễ hội Ok Om Bok - Ảnh: Du Nhiên/BGN

[Ảnh] Lễ hội Ok Om Bok tại chùa Candaransi

GNO - Tối 5-11, đông đảo bà con Khmer và người dân Thành phố đã về chùa Candaransi (P.Xuân Hòa, TP.HCM) tham dự Lễ hội Ok Om Bok truyền thống của người Khmer các tỉnh Nam Bộ.

Thông tin hàng ngày