Lễ chung thất cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - Sáng nay, 15-5 (nhằm ngày 17-4 ÂL), tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM), TƯGH và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; viện chủ chùa Vạn Đức (TP.HCM), Vạn Linh (An Giang). Tại buổi lễ, TT.Thích Hoằng Tri đã được trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Đức.

>> Cung tống kim quan Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp
>> Tia sáng từ bảo tháp Phù Thi

BTN_0096.jpg

Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS; chư tôn đức HĐTS GHPGVN, chư tôn đức đại diện các ban, ngành, viện T.Ư, BTSGHPGVN các tỉnh, thành, các tự viện TP.HCM.

Anh BT (12).jpg

HT.Thích Gia Quang cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Trước Giác linh đài, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư đã cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư tuyên đọc lời tưởng niệm của TƯGH.

Anh BT (13).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc lời tưởng niệm của TƯGH

Tưởng niệm có đoạn: “Trong công tác giáo dục, Đại lão Hòa thượng là một trong những vị cao Tăng Phật giáo Việt Nam vào những thập niên 40, 50 của thế kỷ 20 và của thế kỷ hôm nay. Đại lão Hòa thượng đã có công rất lớn trong việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường miền Nam Việt Nam, từ Phật học đường Phật Quang, Liên Hải, Phật học đường Nam Việt, Phật học viện Huệ Nghiêm, Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Đại học Vạn Hạnh v.v…

Đại lão Hòa thượng là bậc Thầy trong công tác giáo dục, là nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam trong mọi thời đại. Ngài đã đào tạo được nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, Phật tử hữu danh, có ích cho đạo lẫn đời, hiện đang phục vụ các cấp Giáo hội từ trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam qua từng giai đoạn, để cho ‘Hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương’.

Anh BT (16).jpg

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng

Anh BT (7).jpg
Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm

Anh BT (4).jpg
Lễ chung thất diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh

Trong công tác phiên dịch và trước tác, Đại lão Hòa thượng đã để lại trong kho tàng Tam tạng Phật giáo Đại thừa nhiều bản kinh, sách biên dịch và trước tác bằng tiếng Việt có giá trị để Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tụng đọc, nghiên cứu, tham học, trở về cội nguồn giáo lý như lời Phật dạy.

Với ân đức uy nghiêm, đạo tâm trác thế, trí huệ viên dung, tòng lâm thạch trụ, bậc mô phạm cho đàn hậu học, trong gần trăm năm trụ thế, 70 năm đóng vai long trượng chốn rừng thiền, mỗi lời pháp của ngài là khơi nguồn trí huệ; mỗi việc làm của ngài là mở lối tương lai, mỗi cử chỉ của Đại lão Hòa thượng là thể hiện sự khoan dung độ lượng, lòng từ chan chứa. Đại lão Hòa thượng chính là hình ảnh giải thoát vô ngại, là lẽ sống muôn đời cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước học tập và noi theo. Như cổ đức đã nói: ‘Nước chảy theo khe nào có ý, mây tuôn đỉnh núi vẫn vô tâm’.”

BTN_0111.jpg
HT.Thích Huệ Trí xướng lễ

Sau lời tưởng niệm của TƯGH là nghi thức niêm hương tưởng niệm Giác linh cố Đại lão Hoà thượng Đệ nhị Chủ tịch HĐTS GHPGVN. HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư xướng lễ.

Thay mặt, BTC lễ tang cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS, đọc lời cảm tạ.

Anh BT (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời cảm tạ

***

Trước đó, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II TƯGH, Phó ban Tăng sự T.Ư thay mặt chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Đức đối với TT.Thích Hoằng Tri. 

Anh BT (6).jpg

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì

 Anh BT (8).jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho TT.Thích Hoằng Tri

Anh BT (9).jpg
Thượng tọa tân trụ trì đọc lời phát nguyện

HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì.

TT.Thích Hoằng Tri, tân trụ trì cũng đã phát nguyện sẽ tu tập tinh tấn để đáp đền ân đức của ân sư, chư vị tiền bối.

Anh BT (10).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng quà lưu niệm của HĐTS GHPGVN cho Thượng tọa tân trụ trì

Anh BT (11).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng quà lưu niệm của BTS GHPGVN TP.HCM cho Thượng tọa tân trụ trì

Anh BT (3).jpg
Phật tử tham dự lễ chung thất cố Đại lão Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày