Lễ chung thất Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

GNO - Sáng nay, 20-9 (nhằm ngày 8-8 năm-Ất Mùi), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 xa lộ Hạ Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM), chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ chung thất cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên.

 
ANH VG (6).JPG

Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ thành kính tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN: HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Nhường, Phó pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Tăng trong Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam, BTS GHPGVN TP.HCM và các BTS PG tỉnh Đồng Nai, BR-VT, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Dương… cùng chư tôn đức Ni trụ trì các từ viện, tinh xá, tịnh thất trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành cùng đông đảo hang Phật tử các nơi về đồng tham dự buổi lễ.

ANH VG (5).JPG

Chư tôn đức môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt chư Hòa thượng Hệ phái Khất sĩ, TT.Thích Minh Bửu dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, nguyên Viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ viên tịch vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi) tại Hoa Kỳ. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 60 năm.

 ANH VG (9).JPG
Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

ANH VG (10).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Được biết, sau năm 1975, Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên đã sang Hoa Kỳ hoằng pháp và thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ, do Hòa thượng làm Pháp chủ cho đến ngày viên tịch. Đại lão Hòa thượng có công khai mở nền móng Hệ phái Khất sĩ tại phương Tây.

Sau lời cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, HT.Thích Hiển Tu đã có lời đạo từ tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni về tham dự lễ chung thất cố Hòa thượng. 

Qua đó, Hòa thượng tán dương công đức và đạo hạnh của cố Hòa thượng đối với Đạo pháp.

 
ANH VG (8).JPG

HT.Thích Hiển Tu ban đạo từ

ANH VG (12).JPG
Đông đảo chư Ni hệ phái Khất sĩ thành kính tưởng niệm

Tại buổi lễ, toàn thể chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư cũng như tụng thời kinh cầu nguyện.

Kết thúc buổi lễ, toàn thể chư tôn đức tham dự lễ trai Tăng cúng dường nhân lễ chung thất cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên.

ANH VG (14).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ trai Tăng

ANH VG (1).JPG

Lễ cúng dường trai Tăng 

ANH VG (13).JPG
Dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày