Lễ dâng y tại chùa Địa Tạng Phi Lai, Linh Quang

GNO - Hàng ngàn Phật tử đã vân tập về dự lễ Vu lan và Khánh đản Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát, cắt băng khánh thành Tổ đường tại chùa Địa Tạng Phi Lai (Ninh Trung, Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam) vào ngày 9-9 (30-7-Mậu Tuất).

philai (5).JPG


TT.Thích Minh Quang tặng hoa chúc mừng ĐĐ.Thích Minh Quang - trụ trì chùa

Chứng minh, tham dự buổi lễ có TT.Thích Minh Quang, UV HĐTS cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện ở Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội TP.Hồ Chí Minh…; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã Liêm Sơn và huyện Thanh Liêm.

philai (2).JPG


Chư tôn đức và hàng ngàn Phật tử về dự

Tại buổi lễ, nói về ý nghĩa của Vu lan và nghi thức cài hoa hồng, TT.Thích Minh Quang chia sẻ: “Trong cuộc sống hiện tại, khi khoa học kỹ thuật, công nghệ càng phát triển thì tình cảm giữa con cái với cha mẹ cũng có phần nhạt bớt đi. Nên Vu lan là dịp để mỗi người tĩnh tâm nhìn lại, nghĩ về cha mẹ của mình". Thượng tọa gợi nhắc: Ngày cuối tuần chúng ta dành thời gian đi chơi chỗ này chỗ kia, đi picnic, có mấy ai chọn về thăm bố mẹ?

Noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, Phật tử phát tâm dâng y ca-sa. Đặc biệt, nghi thức cắt băng khánh thành Tổ đường chùa Địa Tạng Phi Lai - thả bóng bay diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

philai (6).JPG


Phật tử dâng y

Được biết, chùa Địa Tạng Phi Lai có tên cũ là chùa Đùng - ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 với 120 gian, 42 đời sư đã từng trụ trì, và nhiều đời vua chúa đã từng về ở lại. Tuy nhiên, theo thời gian, kiến trúc cảnh quan bị bào mòn, không được tu tạo, cây cối mọc hoang vây kín nên chùa Đùng dường như bị bỏ quên, xuống cấp nghiêm trọng. 

philai (7).JPG


Nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường

Tháng 12-2015, ĐĐ.Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai.

Đến nay vẫn còn tìm thấy những cổ vật, linh vật từ thời Tiền Lê và triều đại Lý - Trần như: ngói mũi hài dài 50 cm, gạch in hình hoa sen, các viên gạch hình rồng, hình thần chim Garuda, bia đá viền khắc hình công phượng và người Việt xưa, cùng nhiều đồ gốm sứ khác.

Đình Khoa - Vũ Thái

* Cũng trong ngày 9-9, chùa Linh Quang (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức lễ Vu lan - dâng pháp y cúng dường 70 chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn về tham dự.

linhquang.jpg


Chư tôn đức dâng hương lễ Phật, lễ Tổ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Hùng, HĐTS; HT.Thích Tấn Đạt, Uỷ viên Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức BTS Phật giáo Q.1, Bình Thạnh cùng đông đảo Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Hoà thượng đã thành kính dâng hương lễ Tổ, sau đó đại diện Phật tử đạo tràng chùa Linh Quang thành kính dâng lời hoài niệm Vu lan, dâng y lên chư tôn đức, khánh tuế chư tôn đức Hoà thượng sau 3 tháng an cư tăng thêm một tuổi hạ.

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, đạo tràng Phật tử chùa Linh Quang cũng đã thành kính cài những đoá hoa hồng lên chư Tăng Ni và Phật tử về tham dự.

linhquang (1).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Thanh Hùng có đạo từ, chúc chư Tăng Ni, Phật tử có một mùa Vu lan ấm áp, khánh chúc tới toàn thể chư Tăng Ni thêm một tuổi hạ.

Nhân buổi lễ, TT.Thích Minh Quang, trụ trì chùa Linh Quang cũng trao tặng 470 phần quà cho bà con nghèo địa phương - mỗi phần gồm: gạo, mì, nước tương trị giá hơn 60 triệu đồng.

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày