Lễ gia trì chú nguyện Ngọc Quán Âm "Cho tình thương nhân loại"

(GNO-Thái Lan): Sau khi cử hành lễ tại Chùa Doi Tung (Chiang Rai-Thái Lan) ngày 15-01-2010, vào ngày 17-01-2010 đoàn cung nghinh tôn tượng Quán Thế Âm "Cho tình thương nhân loại" trở lại thủ đô Bangkok và được Sư Cả, chư Tăng chùa Part Nam tổ chức lễ gia trì chú nguyện với sự tham dự của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và hơn 200 Phật tử Việt Nam.

Đại đức Thích Huệ Vinh - trụ trì chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng mong muốn khối ngọc đã tạc nên tượng Ngọc Phật Hòa bình Thế giới được điêu khắc thành tượng Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn và an vị tôn trí tại chùa Quán Âm - TP. Đà Nẵng cho Phật tử gần xa chiêm bái.

Được biết pho tượng cao 0,7m, trọng lượng 251kg đã về tới  Việt Nam vào ngày 20-1-2010 và sau đó sẽ được tôn trí triển lãm một số tỉnh thành để Phật tử chiêm bái trước khi cử hành lễ an vị tôn trí tại chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).  

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày lễ tại chùa Part Nam:

partnam_03.JPG

Bảo tháp tôn trí pho tượng Quán Thế Âm

partnam_01.JPG
Đoàn Việt Nam cung nghinh
Ngọc Quán Âm "Cho tình thương nhân loại"
đang quang lâm vào Chùa Part Nam
partnam_02.JPG
partnam_04.JPG

TT. Thích Thiện Bảo thắp nén trước khi cử hành lễ gia trì chú nguyện

partnam_05.JPG

Niêm hương và đốt nến tại tôn tượng Quán Thế âm

partnam_06.JPG

Sư cả và chư Tăng Chùa Part Nam đang củ hành lễ gia trì chú nguyện

partnam_07.JPG
partnam_08.JPG

Chư tôn đức Tăng và Phật tử Việt Nam

partnam_09.JPG
partnam_10.JPG

HT đang làm lễ gia trì chú nguyện

partnam_11.JPG
partnam_12.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày