Lễ hội văn hóa tại tượng Phật cao nhất thế giới

GNO - Pho tượng Phật cao nhất thế giới đánh dấu kỷ niệm 1.300 năm hiện diện với một lễ hội văn hóa bắt đầu được tổ chức vào hôm qua, thứ Năm, 31-10, tại thành phố Lạc Sơn, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Lễ hội Đại Phật Lạc Sơn được trong đợi sẽ thu hút sự tham gia của toàn cầu trong việc bảo tồn pho tượng, Li Wenfei, giám đốc Hội đồng quản lý cảnh quan Đại Phật Lạc Sơn và núi Nga Mi cho biết.

Leshan.jpg

Đại Phật tại Lạc Sơn - Ảnh: INT

Một loạt các hoạt động phát triển du lịch và văn hóa sẽ được tổ chức suốt lễ hội kéo dài đến Chủ nhật này.

Pho Đại Phật cao 71m, được khắc vào vách đá tại núi Lạc Sơn và hướng ra nơi lưu vực giao nhau của ba nhánh sông, thực hiện trong một giai đoạn dài hơn 90 năm - bắt đầu từ năm 713 của triều đại nhà Đường.

Đại Phật Lạc Sơn, một phần cảnh quan núi Nga Mi, được Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới năm 1996.

Pho tượng đã được vài lần trùng tu để gia cố các khối đá, hàn gắn vết nứt và đặt đường ống thoát nước để bảo vệ chống lại thiệt hại do thời tiết và mưa axit.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày