Lễ húy kỵ lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Thiện Bình tại chùa Bửu Liên

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Bình tại Tổ đường chùa Bửu Liên
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Bình tại Tổ đường chùa Bửu Liên
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 25-12, lễ húy kỵ lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Thiện Bình đã được tổ chức tại chùa Bửu Liên (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Đăng, đồng cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận; Phật tử chùa Bửu Liên...

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Bình

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Bình

Tại buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử đã thắp tưởng niệm, thành kính đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng

Trước đó, chiều 24-12, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã đến chùa Bửu Liên thành kính thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Bình.

Đại chúng đồng tụng kinh cầu nguyện đến Giác linh cố Hòa thượng

Đại chúng đồng tụng kinh cầu nguyện đến Giác linh cố Hòa thượng

Cố Hòa thượng Thích Thiện Bình đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Giáo hội như: Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh; Đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Bửu Liên, Bồ Đề (quận Bình Thạnh).

Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng tận tụy với công việc, luôn hoàn thành tốt trọng trách được giao phó. Với Tăng Ni, Phật tử luôn dùng tâm khiêm cung và đức nhân từ giao tế.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Thiện Bình trong khuôn viên chùa Bửu Liên

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Thiện Bình trong khuôn viên chùa Bửu Liên

Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã nhẹ nhàng xả báo an tường, thâu thần viên tịch vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 12-1-2015 (nhằm ngày 22-11-Giáp Ngọ), trụ thế: 65 năm, 45 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày