Lễ khánh thành chùa Phước Thiện

GNO - Sáng 14-7, tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), đạo tràng Phật tử chùa Phước Thiện đã long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi chánh điện à cử hành đại lễ cầu siêu bạt độ, chẩn tế chư vị anh hùng liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh.

anh 3.jpg
Chư tôn đức chứng minh

Tham dự và chứng minh buổi lễ có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS; HT.Thích Huệ Thường, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện và Phật tử trong và ngoài thành phố.

Lãnh đạo chính quyền có ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng cùng đại diện các đoàn thể, ban ngành, quận, huyện đã đến tham dự.

anh 2.jpg

Quang cảnh khai mạc buổi lễ

ĐĐ.Thích Thông Diệu, trụ trì chùa đã báo cáo quá trình sau hơn ba năm xây dựng và bày tỏ lòng tri ân đến thập phương thiện tín đã ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để góp phần kiến thiết ngôi chùa với kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Đại diện chính quyền các cấp, Thường trực UBND huyện Hòa Vang đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp an sinh xã hội và xây dựng đời sống tâm linh lành mạnh trên địa phương trong thời gian qua của Phật tử đạo tràng chùa Phước Thiện.

anh 12.jpg

Cắt băng khánh thành chùa Phước Thiện

anh 6.jpg
Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng

Thay mặt GHPGVN TP.Đà Nẵng, HT.Thích Chí Mãn đã ban đạo từ sách tấn tu học và tán dương những nỗ lực của Phật tử chùa Phước Thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày