Lễ khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh

GNO - Ngày 8-10, tại ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh, thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ngôi thiền viện đầu tiên của tỉnh nhà.

Quang lâm chứng minh và tham sự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Minh Nhứt, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, HT.Thích Phước Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN Trà Vinh, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, tịnh xá tịnh thất, niệm Phật đường cũng về tham dự.

Anh BB (4).jpg

Chư tôn đức Tăng Ni thuộc PG tỉnh Trà Vinh tham dự lễ khởi công

 Đại diện lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Sở, ban ngành các cấp có: ông Phạm Văn Trà, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam; ông Trần Trí Dũng, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Trà Vinh, cùng sự tham dự của các nhà tài trợ, các nhà thầu, đơn vị thi công công trình và đông đảo quý nam nữ Phật tử.

 ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (trụ trì thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh sau khi thành lập) điều phối chính chương trình buổi lễ. HT.Thích Phước Minh tuyên đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Hòa thượng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của mảnh đất vốn giàu truyền thống Phật giáo trên dòng chảy của con sông Mê - kông - “dòng sông Phật giáo”.

Anh BB (5).jpg
Quý quan khách tham dự

Nằm trong mạch nguồn đó và do vị trí địa lý thuận lợi, ngay trong những năm tháng xa xưa, Vĩnh Trà ngày trước, Trà Vinh ngày nay đã là một trong những Trung tâm Phật giáo phương Nam. Trà Vinh vốn là vùng đất gắn bó với phong trào chấn hưng Phật giáo trong nửa đầu thế kỷ 20, với Hội Phật học Lưỡng Xuyên, cái nôi Phật giáo miền Nam. Lịch sử Phật giáo Trà Vinh cũng như miền Tây, luôn ghi nhớ công hạnh của các bậc cao tăng thạc đức vốn sinh trưởng trên miền đất này…

Miền Tây cũng là quê hương của HT.Thích Thanh Từ, Viện trưởng các thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Những năm cuối thế kỷ 20, với công cuộc phục hưng Thiền tông Việt Nam, Hòa thượng đã viết thêm vào những trang vàng rực rỡ cho lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Hơn 40 năm qua, Hòa thượng dốc hết sức mình lo cho Phật pháp, đặc biệt là làm sống lại Thiền tông đời Trần, mở ra một giai đoạn mới cho Phật giáo Việt Nam và Thiền tông Việt Nam. Hòa thượng quyết tâm thực hiện hoài bão đã ôm ấp từ lâu là: khôi phục Thiền tông Việt Nam, lấy tinh thần Phật giáo Thiền tông đời Trần, cốt lõi là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, làm kim chỉ nam cho việc giáo dục Tăng Ni, hoằng dương Phật pháp. ..

Anh BB (3).jpg

Chư tôn đức và quý khách niêm hương cầu nguyện cho công trình

Tại buổi lễ khởi công, TT.Thích Trí Minh đọc Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh; TT.Thích Tâm Linh đọc quyết định về việc thành lập thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh.

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Trà bày tỏ niềm phấn khởi khi được chung tay xây dựng ngôi thiền viện tọa lạc nơi vốn giàu truyền thống Phật giáo và cũng là điều kiện để phát triển phái Thiền tông Việt Nam. Ông cũng yêu cầu các đơn vị nhà thầu khẩn trương thực hiện các phần việc một cách nghiêm túc để thiền viện hoàn thành đúng tiến độ. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng trong thời gian tới sẽ xây dựng những thiền viện tiếp theo ở các tỉnh Hậu Giang và Cà Mau.

Anh BB (1).jpg

Thực hiện nghi thức sái tịnh

Anh BB (2).jpg

Nghi thức lễ khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh

Ông Trần Đạt Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải đại diện chính quyền phát biểu; ĐĐ.Thích Phước Hạnh, Trưởng ban Pháp chế, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Duyên Hải phát biểu cạm tạ của Ban Tổ chức.

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh trên tổng diện tích 6,97 ha, với các hạng mục công trình như: Chánh điện, nhà Tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, nhà nghỉ chân, tôn tượng Quan Âm lộ thiên, miếu thờ Mẹ Âu Cơ, giảng đường, trai đường, nhà trụ trì, nhà khách, thư viện, Tăng xá, Ni xá, nhà trù, tháp nước, khu nhà vệ sinh…. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong một năm.

                                                                        Ban TTTT Trà Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày