Lễ rót đồng đúc đại hồng chung chùa Gác Chuông

GNO - Sáng nay, 26-11, chùa Gác Chuông (Ninh Bình) tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung.

Tham dự chứng minh, gia tâm cầu nguyện có chư Thượng tọa, Đại đức trụ trì các tự viện trong tỉnh, các quan khách chính quyền và nhân dân làng Thư Điền (xã Ninh Nhất, TP.Ninh Bình).

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức: niêm hương bạch Phật, sái tịnh đạo tràng, trì tụng kinh văn, gia trì, chú nguyện. Nghi thức diễn ra trang nghiêm và thành kính.

1.jpg
Chư Thượng tọa, Đại đức tiến hành nghi thức trì tụng và chú nguyện trước khi đúc đại hồng chung

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Minh Quang, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình, trụ trì chùa Gác Chuông chia sẻ - đại hồng chung (còn gọi là chuông U minh) thường được thỉnh vào hai thời điểm trong ngày: bắt đầu ngày mới với ý nghĩa nhắc nhở mọi người mọi loài ngày mới đã sang, hãy sống thức tỉnh trọn vẹn 24 giờ trong sự tu tập tinh tấn, làm những điều lành, tránh những điều ác, gieo các thiện duyên đến mọi người. Thỉnh chuông vào buổi chiều tà với lời cảnh tỉnh một ngày sắp qua, hãy quay về tự thân để quán chiếu, gạn đục khơi trong nơi dòng tâm thức cho nội tâm an tĩnh.

Dịp này, TT.Thích Minh Quang nêu lên những thiện duyên tốt đẹp từ sự hỗ trợ của chính quyền và các đơn vị tài trợ để có được buổi lễ diễn ra viên mãn, đáp ứng được nguyện vọng của nhà chùa và nhân dân Phật tử địa phương.

3.jpg
Buổi lễ diễn ra trong niềm hoan hỷ của các cấp chính quyền, quan khách và người dân địa phương

4.jpg
Cây bàng 231 năm tuổi trước cổng tam quan rêu phong của chùa Gác Chuông

Được biết, chùa Gác Chuông còn có tên gọi khác là Hưng Long, có tuổi đời hàng trăm năm. Trải qua sự biến đổi của thời gian nhưng gác chuông (cũng là cổng tam quan của chùa) vẫn giữ được nét đẹp rêu phong, cổ kính như miền cổ tích.

Đặc biệt, ngôi chùa còn đang sở hữu 2 cây cổ thụ được công nhận là "Cây di sản" Việt Nam. Cây thị (529 năm tuổi) và cây bàng cổ thụ (231 năm tuổi) trong khuôn viên của chùa được công nhận là những cây di sản đầu tiên ở miền đất cố đô Hoa Lư vào năm 2013.

Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày