Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự

Chư vị Trưởng lão, chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP.HCM, BTS TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2566
Chư vị Trưởng lão, chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP.HCM, BTS TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-5 (12-4-Nhâm Dần), tại Việt nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, thường trực Ban Trị sự các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã vân tập tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Sau khi đảnh lễ cẩn bạch chư liệt vị Tổ sư tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, chư vị Trưởng lão, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ an cư theo truyền thống.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại TP.HCM niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo.

Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương lễ Phật

Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương lễ Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa. Sau đó, chư Tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng. Đồng thời, chư Ni thuộc Phân ban Ni giới thành phố, đại diện các tự viện cũng có mặt để thỉnh cầu Đại Tăng giáo giới theo Luật định.

Trong không khí thanh tịnh, hòa hợp, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với chúng xuất gia, cũng như những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm làm tăng trưởng đạo lực, nuôi dưỡng chất liệu giải thoát, an lạc.

Chư tôn đức xưng tán Tam bảo, phương tiện tác pháp an cư

Chư tôn đức xưng tán Tam bảo, phương tiện tác pháp an cư

Theo kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 của Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tất cả các thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, vào ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng, tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ ủy nhiệm Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tổ chức các trường hạ tập trung tùy tình hình thực tế tại địa phương. Đối với các hành giả an cư tại chỗ, mỗi nửa tháng phải tập trung bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự địa phương quy định.

Trong mùa an cư, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Như Niệm tác pháp Thượng tọa an cư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Như Niệm tác pháp Thượng tọa an cư

Chư Tăng thọ pháp an cư

Chư Tăng thọ pháp an cư

An cư kiết hạ mang ý nghĩa rất quan trọng đối với người xuất gia

An cư kiết hạ mang ý nghĩa rất quan trọng đối với người xuất gia

Chư Ni đại diện 2 hạ trường Từ Nghiêm và Huê Lâm cầu Đại tăng giáo giới

Chư Ni đại diện 2 hạ trường Từ Nghiêm và Huê Lâm cầu Đại tăng giáo giới

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ giáo giới chư Tăng

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ giáo giới chư Tăng

Trong 3 tháng an cư, vào ngày 14 và 30, hoặc 29 nếu là tháng thiếu (Âm lịch) hàng tháng, chư Tăng sẽ tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự

Trong 3 tháng an cư, vào ngày 14 và 30, hoặc 29 nếu là tháng thiếu (Âm lịch) hàng tháng, chư Tăng sẽ tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày