Lễ Tiểu tường HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM

GNO - Sáng nay, 6-11 (10-10 Kỷ Hợi) tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM.

1tn.jpg


Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp

Quang lâm chứng minh lễ có Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, TT.Thích Thiện Thống - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH; chư tôn đức các Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, Bến Tre, Bình Dương; Tăng, Ni, Phật tử TP.HCM cùng đại diện các cấp chính quyền TP tham dự lễ.

Mở đầu buổi lễ, TT.Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp.

2tn.jpg


TT.Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng sinh năm 1933 (Quý Dậu) tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ttrong một gia đình kính tin Tam bảo. Năm 10 tuổi, quyết chí xuất trần, ngài được Tổ Khánh Thông tế độ xuất gia, cầu pháp Hòa thượng Vĩnh Huệ được ban pháp húy Nhựt Sáng thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Trưởng lão đăng đàn thọ Đại giới, sau đó theo học tại Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang (Chợ Lớn); tham dự khóa huấn luyện trụ trì tại chùa Pháp Hội và tiếp tục chương trình thế học tốt nghiệp toàn phần.

Khi nước nhà lâm cơn nguy biến, Trưởng lão tham gia phong trào cách mạng tại Sài Gòn và Bến Tre.

Trên cương vị Tổng thư ký Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Giảng huấn miền Tây Nam phần, Hiệu trưởng Trường Tư thục Bồ Đề tỉnh Bến Tre, tỉnh Sa Đéc, Trưởng lão Hòa thượng đã truyền trì đạo mạch, làm cho đạo vàng tỏa sáng.

4tn.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Khi nước nhà thống nhất, với cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng đã góp phần viết nên trang sử sáng ngời cho Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP.HCM.

“Với 86 năm trụ thế, 66 năm hoằng dương Chánh pháp, Trưởng lão Hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc”, lời tưởng niệm bày tỏ.

Trưởng lão Hòa thượng được Giáo hội tặng nhiều bằng tuyên dương công đức và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Đại Đoàn kết dân tộc…

10tn.jpg


Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp thắp hương tưởng niệm

Sau đó, nghi thức tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng đã diễn ra trang nghiêm, thành kính tại chùa Hưng Phước, nơi ngài gắn bó.

5tn.jpg

6tn.jpg
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

7tn.jpg
Tác bạch cúng dường trai tăng

14tn.jpg
Cung tiến Giác linh tại tổ đường - do TT.Thích Lệ Trang,
Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM làm sám chủ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày