GNO - Sáng nay, 18-9 (8-8-Bính Ngọ), gần 200 vị tân Tỳ-kheo, tân Tỳ-kheo-ni thuộc truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa đăng đàn thọ nhận giới pháp tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, cùng hơn 300 Phật tử tại gia tập trung tại tổ đình Vĩnh Nghiêm cầu thọ giới Bồ-tát.
 |
| Ban Kiến đàn cung thỉnh giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm từ Việt Nam Quốc Tự về lại chùa Vĩnh Nghiêm |
Khác với các Đại giới đàn trước, Lễ khai mạc Đại giới đàn Thanh Kiểm tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự, Lễ truyền giới Bồ-tát và bế mạc tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, trú xứ gắn liền với cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm.
Từ sáng sớm, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm trở về nơi đây, tôn trí tại chánh điện trang nghiêm.
 |
| Lễ truyền giới Bồ-tát cử hành tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm |
Theo đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến đàn cùng Thượng tọa Thích Thanh Phong và chư tôn đức Ban Kiến đàn niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, tôn hiệu Đại giới đàn lần này.
Chư tôn đức đã khai thị, hướng dẫn các giới tử sám hối, vấn danh theo luật.
 |
| Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê Đại giới đàn Thanh Kiểm |
Theo luật, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.
Chư tôn đức cũng khuyến tấn người thọ giới Bồ-tát nỗ lực hành trì, để nuôi dưỡng và phát triển các pháp lành, lớn mạnh tâm từ bi, nỗ lực tự độ, độ tha, đi theo con đường chánh pháp, hoằng dương giáo pháp của Đức Như Lai.
 |
| Hòa thượng Thích Lệ Trang duy-na Lễ truyền Bồ-tát giới |
Hòa thượng Thích Lệ Trang đại vị quảng giảng về 10 giới trọng và 48 giới khinh mà giới tử vừa thọ nhận và khuyến tấn tinh tấn học tập, hành trì để đạt được sự an lạc và giải thoát thực sự.
Giới Bồ-tát là nguyên tắc sống và hành xử của hàng xuất gia cũng như tại gia trong truyền thống Phật giáo Bắc tông, được xây dựng trên nền tảng của lòng từ bi, Bồ-đề tâm và Bồ-tát nguyện nhằm hướng đến sự giác ngộ.
 |
| Phật tử tại gia thọ giới Bồ-tát |
Theo Phạm Võng Bồ-tát giới kinh, giới Bồ-tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Người thọ nhận giới Bồ-tát bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân phải nỗ lực hành trì; phải nuôi lớn tâm đại bi vì tha nhân mà xả thân cứu độ; nỗ lực hoằng dương giáo pháp chân chánh của Đức Phật, đem an lạc đến cho mọi người, mọi loài.
Trên tinh thần đó, người thọ giới Bồ-tát là phát tâm Bồ-đề rộng lớn, người thực hành tròn vẹn hạnh tự độ và độ tha, có phạm vi, tư tưởng mở rộng với tầm nhìn vị tha và độ lượng rộng lớn.
 |
| Giới tử đối trước chư vị giới sư tấn đàn truyền giới Bồ-tát |
Sau lễ tấn đàn truyền giới Bồ-tát, Ban Kiến đàn tổ chức lễ tạ Tam bảo, với sự chứng minh của chư vị Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Trị sự TP.HCM, chư vị giáo phẩm giới sư Tăng - Ni...
Đại giới đàn có 437 giới tử các hệ phái đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển Phật trường. Sau kỳ tuyển Phật trường, gồm thi vấn đáp, thi viết, tụng luật vào ngày 12-9 do Ban Kiến đàn tổ chức, có 385 giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp để tu học. Trong đó, 259 giới tử Bắc tông, 84 giới tử hệ phái Nam tông Kinh và 42 giới tử hệ phái Khất sĩ.
Theo đó, 110 giới tử Tỳ-kheo; 62 giới tử Sa-di; 74 giới tử Sa-di-ni; 55 giới tử Thức-xoa-ma-na; 69 giới tử Sa-di-ni và 15 giới tử Tu nữ được tấn đàn thọ nhận giới pháp tại 5 giới trường theo truyền thống biệt truyền: chùa Huệ Nghiêm, Thanh Tâm (giới tử Bắc tông); chùa Bửu Quang (giới tử Nam tông Kinh); Pháp viện Minh Đăng Quang và tịnh xá Ngọc Phương (giới tử Khất sĩ).
 |
Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng chư tôn đức Ban Kiến đàn cảm tạ |
Tại lễ tạ Tam bảo, Ban Kiến đàn đã trao giải thưởng đến các giới tử đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển Phật trường do Ban Kiến đàn tổ chức.
Đại diện Ban Kiến đàn, Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu cảm tạ, khép lại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570, do Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức, từ ngày 12 đến 18-9 (2 đến 8-8-Bính Ngọ) thành tựu viên mãn.
Cung thỉnh di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm
Hình ảnh Lễ truyền giới Bồ-tát tại tổ đình Vĩnh Nghiêm
Lễ tạ Tam bảo - hoàn mãn Đại giới đàn Thanh Kiểm
 |
Hoàn mãn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 |