Lễ tưởng niệm Đại lão HT.Thích Từ Nhơn tại VNQT

GNO - Tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 5 Đại lão HT.Thích Từ Nhơn, cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối HĐTS đã viên tịch do Ban Thường trực HĐTS phía Nam, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức vào sáng nay, 1-5 (nhằm ngày 16-3-Mậu Tuất).

ANH AB (2).JPG

Di ảnh cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM, cùng chư tôn đức HĐCM, chứng minh Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng VNC Việt Nam; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Ban, Viện T.Ư, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, 24 BTS GHPGVN quận, huyện; các ban trực thuộc Phật giáo TP, Tăng Ni tự viện TP.

Đại diện các ban ngành TP có sự hiện diện của bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP cùng các vị trong đoàn; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Trưởng phòng PA.88 - CATP cùng các vị trong đoàn và đại diện các cơ quan, phường 12 sở tại.

ANH AB (3).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM và chư tôn đức HĐCM, HĐTS

ANH AB (7).JPG
Đại diện các cơ quan TP.HCM tham dự

ANH AB (6).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn (1926 - 2013).

Theo đó, sinh thời cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn được Giáo hội giao nhiều trọng trách trong Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, GHPGVN Thống Nhất, đặc biệt là GHPGVN. Sau khi GHPGVN thành lập (1981), Hòa thượng được cử đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư. Tháng 6-1982, thành lập Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG TP (1982 - 1997).

Tại Đại hội kỳ III, GHPGVN (năm 1992), Hòa thượng được Đại hội suy cử đảm nhiệm Ủy viên HĐTS; Đại hội kỳ IV (1997), Hòa thượng được suy tôn làm thành viên HĐCM, suy cử làm Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tăng sự T.Ư. Đại hội kỳ V, VI và VII, Hòa thượng được Đại hội suy cử làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cho đến ngày xả bỏ báo thân.

ANH AB (4).JPG

Chư tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN TP tham dự

ANH AB (5).JPG
Đại diện môn đồ pháp quyến cố Đại lão Hòa thượng

ANH AB (11).JPG
Chư Ni tham dự lễ tưởng niệm

Từ năm 1964 đến ngày viên tịch, HT.Thích Từ Nhơn từng được cung thỉnh làm giới sư, đường đầu Hòa thượng, Yết-ma, Giáo thọ A-xà-lê tại các Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử ở Gia Định, Sài Gòn, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp…

Cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự, Viện chủ chùa Phước Thạnh, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp)…

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 7 giờ, ngày 25-4-2013 (nhằm ngày 16-3-Quý Tỵ) tại Việt Nam Quốc Tự. Trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 năm.

ANH AB (8).JPG

HT.Thích Trí Quảng đã dâng lời tưởng niệm

Thay mặt TƯGH, BTS GHPGVN TP, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã dâng lời tưởng niệm. Qua đó, ghi tạc ân đức to lớn của cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn, cùng chư tôn thiền đức HĐTS tiền bối đối với GHPGVN, Phật giáo TP.HCM nói riêng. Đặc biệt, cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, THPG TP có công rất lớn trong việc xin lại phần đất hơn 3.700 mmở rộng Việt Nam Quốc Tự. Tháng 9-2014, UBND TP đã giao thêm hơn 7.200 m2 đất để thực hiện chí nguyện của chư tôn đức giáo phẩm tiền bối và Tăng Ni, Phật tử là tiến hành kiến thiết xây dựng Việt Nam Quốc Tự, xây dựng bảo tháp cao 63 mét với 13 tầng, ghi lại dấu ấn lịch sử đấu tranh và sự hy sinh của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử miền Nam trong cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo năm 1963.

Nhờ sự ủng hộ của tất cả Tăng Ni, Phật tử, chúng ta đã hoàn thành công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự sau 3 năm, và bảo tháp Việt Nam Quốc Tự sẽ tôn thời trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại đây… Đó là những thành quả chúng ta đã thực hiện được như chí nguyện của chư tôn thiền đức tiền bối, của cha ông… kính dâng lên tri ân, tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn cùng chư tôn thiền đức HĐTS tiền bối viên tịch. Cầu mong Giác linh cố Đại lão Hòa thượng chứng giám, gia hộ để tiếp tục phát triển ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ngày càng hưng thịnh, phát triển, trang nghiêm trong lòng dân tộc…”, Hòa thượng xúc động nói.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, môn đồ pháp quyến, Phật tử đã dâng hương tưởng niệm, đồng nhất tâm đảnh lễ, cầu nguyện, tưởng nhớ công đức của cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn cùng chư tôn đức thiền đức tiền bối HĐTS viên tịch.

Toàn thể đại chúng nhất tâm đồng niệm thời kinh Bát Nhã cúng dường, thể hiện tình pháp lữ trong Chánh pháp, tình linh sơn trong sáng, nhất tâm nguyện cầu Giác linh cố Đại lão Hòa thượng thùy từ gia hộ để tiếp tục phát triển ngôi nhà GHPGVN.

ANH AB (9).JPG

Chư tôn giáo phẩm niệm hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

ANH AB (10).JPG
cùng tưởng niệm chư tôn thiền đức HĐTS tiền bối viên tịch

ANH AB (12).JPG
Trước Giác linh đài cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

ANH AB (13).JPG
... cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng thùy từ gia hộ cho ngôi nhà GHPGVN

ANH AB (14).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ

Buổi lễ khép lại với lời phát biểu của HT.Thích Thiện Tánh, thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày