Lễ Vu lan tại Kỳ Viên Trung Nghĩa, Ninh Tảo, chùa Thành

GNO - Ngày 15-7-Giáp Ngọ, chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã long trọng Đại lễ Vu lan và đêm văn nghệ “Vu lan ngày hiếu” PL 2.558 cúng dường chư Phật và ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.

 
KHoa (1).jpg

Chư tôn đức tham dự

Đêm văn nghệ  Vu lan ngày hiếu tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa được sự nhiệt tình tham dự của các ca sĩ tại TP.Hồ Chí Minh: Dương Quốc Hưng, Quách Tuấn Du, Bá Thắng, Hòa Hiệp và Hùng Thanh biểu diễn. MC Kiều Trang và Công ty tổ chức sự kiện GTO điều phối cùng các ca sĩ NSUT Ngọc Liên (Nha Trang), Gia đình Phật tử Kỳ Viên Trong Nghĩa thực hiện…

KHoa (2).jpg

Tặng quà cho học sinh

Dịp này, chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa đã trao tặng 300 phần vở tập và viết cho các em học sinh giỏi tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung hoc, là con em Phật tử chùa Kỳ Viên..

 Trí Bửu - Ảnh: Hải Triều Phong

Hà Nam: Vu lan ở chùa Ninh Tảo

Từ đêm mồng 1 đến hết đêm 13-7-Giáp Ngọ, tại chùa Ninh Tảo, thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. ĐĐ.Thích Đạo Duyệt, trụ trì chùa đã cùng khoảng gần 1.000 Phật tử tham gia lễ lạy Lương Hoàng Sám và trì tụng kinh Vu lan.

 
Ninh Tao (3).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Ninh Tao (2).jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường

Tối ngày 14-7-Giáp Ngọ, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu đã được long trọng cử hành với sự chứng minh của TT.Thích Thiện Hưởng, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh cùng hàng nghìn Phật tử các tỉnh thành phía Bắc và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đã hoan hỷ dự  đêm lễ hội.

 
Ninh Tao (1).jpg

Thắp nến tri ân cha mẹ

Ninh Tao (4).jpg
Quang cảnh lễ ở chùa Ninh Tảo

Lễ hội diễn ra các nghi lễ long trọng cúng dường Đức Phật, lễ cài hoa hồng, thắp nến tri ân cha mẹ.

C.Ninh Tảo

Lạng Sơn: Chùa Thành tổ chức lễ Vu lan

GNO - Ngày 10-8, tại chùa Thành, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và đạo tràng chùa Thành đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2558.

Chau THanh (3).jpg

Phật tử chùa Thành tặng hoa đến chư tôn đức

Đại lễ Vu lan được bắt đầu với các nghi thức của Phật giáo như: Tiếp linh, triệu linh, cúng Phật, tụng kinh Đại Báo Phụ Ân, kinh Vu lan để cầu nguyện cho thất tổ cửu huyền, pháp giới chúng sinh được siêu thoát…

Tại đại lễ, ĐĐ.Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, trụ trì chùa Thành đã thuyết giảng về ý nghĩa Vu lan. Thầy chia sẻ, Đại lễ Vu lan đã nêu cao tinh thần hiếu đạo của con người và có tính hướng thiện nhân văn cao đẹp, khơi dậy lòng nhớ ơn, báo ơn đối với tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy.

Chau THanh (1).jpg

Phật tử tụng Đại Báo Phụ Ân

Chau THanh (2).jpg
Quang cảnh buổi lễ Vu lan

Hàng nghìn bà con Phật tử đã có mặt để dự lễ từ rất sớm. Theo đó, sau khi chư Tăng tác pháp tự tứ, Đại lễ Vu lan được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại lễ để lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc về chữ hiếu trong lòng mọi người.

Hàng năm, Đại lễ Vu lan luôn được Phật giáo tỉnh Lạng Sơn và đạo tràng chùa Thành tổ chức long trọng, được rất đông bà con Phật tử hưởng ứng.

C.Thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày