Long An: 300 Tăng Ni dự khóa bồi dưỡng trụ trì

GNO - Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì tỉnh Long An do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức diễn ra sáng nay, 29-5, tại chùa Kim Cang (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

long an (21).JPG


Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì của PG tỉnh Long An - năm 2014

HT.Thích Thiện Thanh, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An quang lâm chứng minh.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Mưng, Phó ban Tôn giáo tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Lệ Trí, UV HĐTS, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An báo cáo kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì tỉnh Long An PL.2558 - DL 2014.

Theo đó, đây là khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì lần thứ 11 liên tiếp được tổ chức trong mùa An cư kiết hạ tập trung lần thứ 19 của Phật giáo Long An. Khóa An cư kiết hạ năm nay có 9 trú xứ với 877 Tăng Ni tham gia tu học.

Trong 10 ngày, từ ngày 29-5 đến 8-6-2014 (nhằm ngày 1 tới 10-5-Giáp Ngọ) tại chùa Kim Cang sẽ diễn ra khóa bồi dưỡng trụ trì.

long an (17).JPG


HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

BTC cung thỉnh 18 vị (15 vị giảng sư và 3 vị giảng viên) gồm chư tôn thiền đức lãnh đạo GHPGVN và đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, UBMTTQVN tỉnh Long An thuyết giảng những kiến thức về Kinh, Luật, Luận, hành chánh Giáo hội, kỹ năng trụ trì, pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo.

Khoảng 300 vị là trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý vị Tăng Ni là phó trụ trì, một số vị tiêu biểu tại 9 trú xứ An cư kiết hạ trong tỉnh tham dự.

TT.Thích Minh Thọ, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An phát biểu khuyến khích Tăng Ni tham dự đầy đủ chương trình và quan tâm tiếp thu kiến thức để vận dụng vào việc hoằng pháp tại địa phương tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Mưng phát biểu và tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng.

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS ban đạo từ chứng minh. Hòa thượng nhấn mạnh một số thành tựu của GHPGVN như Hiến chương GHPGVN vừa được tu chỉnh, quy chế hoạt động của các ban, ngành, viện T.Ư, Ban Trị sự tỉnh, thành, huyện hội, quận hội. Đây là những vấn đề trọng tâm trong hoạt động Phật sự mà Tăng Ni cần hiểu rõ để phát huy vai trò hoằng pháp tại địa phương.

long an (25).JPG

Thời pháp đầu tiên do HT.Thích Trí Quảng chủ giảng

long an (26).JPG
300 chư tôn đức dự khóa bồi dưỡng lắng nghe

Sau lễ khai giảng, BTC cung thỉnh HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN khai thời pháp đầu tiên cho thính chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày