Long An: Chùa Giác Hoa vận động trên 1 tỷ đồng xây cầu nông thôn

(GNO-Long An): Chùa Giác Hoa do ĐĐ. Thích Lệ Tấn (Ban Đại diện Phật giáo liên huyện Tân Thạnh-Mộc Hóa-Vĩnh Hưng) vận động Phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây 9 cây cầu bêtông tại các huyện: Tân Thạnh (6 cây cầu), Tân Hưng (2 cây cầu) và Châu Thành (1 cây cầu) trị giá 1,015 tỷ đồng và phối hợp cùng chính quyền địa phương đóng góp hàng ngàn công lao động xây cầu và sửa chữa 7 cây cầu nông thôn liên ấp trong năm 2010.
WXC (2).jpg
WXC (1).jpg

Cây cầu dài nhất vừa hoàn thành tại xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng có chiều dài 50m, rộng 1,75m với kinh phí 137 triệu đồng. Từ năm 1990, chùa Giác Hoa đã cùng với Phật tử và nhân dân xây dựng 30 cây cầu nông thôn, riêng các tháng đầu năm 2011 đã hoàn tất và đưa vào sử dụng 4 cây cầu trị giá trên 300 triệu đồng.

Việc xây dựng các cây cầu nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại của người dân, học sinh và đẩy mạnh giao lưu, thông thương giữa các vùng miền, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày