Long An: Phật giáo liên huyện tổ chức Đại hội

GNO - Sáng ngày 1-8, tại tổ đình Linh Nguyên, huyện Đức Hoà - Vp.BTS GHPGVN liên huyện Đức Hoà - Đức Huệ, Đại hội Đại biểu Phật giáo liên huyện lần thứ IX nhiệm kỳ (2016-2021) được tổ chức trang nghiêm.

DSC_0639.JPG

HT.Thích Minh Thiện tặng hoa chúc mừng Đại hội PG liên huyện

Chứng minh, tham dự Đại hội gồm có: HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; chư tôn đức Ban Trị sự PG Long An: HT.Thích Trí Khai, Chứng minh BTS GHPGVN liên huyện Đức Hoà - Đức Huệ; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo liên huyện, trụ trì các tự viện, Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có: ông Nguyễn Hoàng Đạt, Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận  Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Mưng, Phó ban Tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành tỉnh Long An, H.Đức Hòa, Đức Huệ, các xã trong địa bàn.

DSC_0630.JPG

Chư tôn đức chứng minh

DSC_0640.JPG

Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng

Diễn văn khai mạc Đại hội, HT.Thích Thiện Phúc, Trưởng BTS GHPGVN liên huyện Đức Hoà - Đức Huệ, Trưởng BTC Đại hội cho biết, Đại hội là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng của PG liên huyện. Đại hội đúc kết thành quả nhiệm kỳ 8 và rút kinh nghiệm quý báu, thảo luận một cách dân chủ về chương trình hoạt động Phật sự trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước và GHPGVN.

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Minh Trung, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN liên huyện, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 8. Trong đó, các điểm nổi bậc là: Tổng số có 57 tự viện (huyện Đức Hoà: 44 chùa, 11 tịnh thất; huyện Đức Huệ: 2 chùa). Tăng sự: Hoà thượng: 2 vị; Thượng toạ: 3 vị; Ni sư: 2 vị; Đại đức: 60 vị; Sư cô: 40 vị; Sa-di: 40 vị; Thức-xoa: 20 vị), Sa-di-ni: 30 vị; Phật tử quy y: 900 vị; Xuất gia: 65 vị; Bổ nhiệm trụ trì: 5 tự viện; An cư kiết hạ ở 2 trú xứ tổ đình Linh Nguyên và chùa Long Thành.

Tổng giá trị công tác từ thiện của PG liên huyện nhiệm kỳ VIII trên 13,4 tỷ đồng.

DSC_0619.JPG

Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại hội

DSC_0666.JPG

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS PG Long An

Phương hướng Phật sự nhiệm kỳ IX cũng đã được hoạch định để được thực hiện.

 BTS GHPGVN tỉnh Long An đã quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 10 tập thể và  20 cá nhân; UBND huyện Đức Hòa đã quyết định trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân; UBND huyện Đức Huệ đã quyết định trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Tân BTS GHPGVN liên huyện Đức Hoà - Đức Huệ nhiệm kỳ IX đã được biểu quyết thông qua với tổng số 17 thành viên, đảm nhiệm 20 chức vụ do HT.Thích Thiện Phúc làm trưởng BTS.

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đức Hoà đã đại diện chính quyền phát biểu bày sự vui mừng đối với những thành tựu của BTS và PG địa phương và tin tưởng tân BTS sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa với phương chăm Đạo pháp - Dân tộc.

DSC_0725.JPG

Chư Ni nhận Bằng khen vì tích cực hoạt động Phật sự

DSC_0763.JPG
Tân BTS PG liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ ra mắt Đại hội

HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An đã ban đạo từ, nhắc lại lời dạy của cố HT.Thích Trí Thủ, Chủ tịch đầu tiên HĐTS: “Những gì tôi phục vụ cho Đạo pháp cũng là phục vụ cho dân tộc, những gì tôi phục vụ cho dân tộc cũng là phục vụ cho đạo pháp”. Đây cũng là mục tiêu hoạt động của PG,  BTS nên tổ chức phiên họp thường lệ vào kỳ bố-tát hằng tháng và mời chư vị trụ trì và các vị có trách nhiệm có liên quan, đại diện lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh về tham dự.

Hòa thượng cũng góp ý một số công tác Phật sự chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

DSC_0774.JPG

HT.Thích Minh Thiện ban đạo từ

DSC_0623.JPG
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu PG liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ

Nghị quyết Đại hội được thông qua với 9 điều.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày