Long An: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Hiển Kỳ

GNO - Sáng nay, 28-3 (9-2-Ất Mùi), tại chùa Phước Bảo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), BTS GHPGVN tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Hiển Kỳ.

>> Hòa thượng Thích Hiển Kỳ

DGD Hien Ky (2).jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức: HT.Thích Đạt Đồng, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTC Đại giới đàn Hiển Kỳ cùng chư tôn đức Tăng Ni HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Long An, BTS PG TP.HCM… và 1.087 giới tử về tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh Long An có ông Võ Lê Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành của huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

DGD Hien Ky (10).jpg


HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTC phát biểu khai mạc

Thay mặt BTC, HT.Thích Minh Thiện phát biểu khai mạc, chào mừng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị khách quý cùng 1.087 giới tử về tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn. Qua đó, Hòa thượng cho biết, Đại giới đàn Hiển Kỳ là Đại giới đàn thứ 10 được BTS tỉnh tổ chức, qua giới đàn này hơn 1.000 giới tử sẽ được thọ giới, tiến tu trên bước đường học Phật và quý Phật tử sẽ thành tựu công đức trong việc hộ trì Chánh pháp.

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Thọ đã báo cáo công tác tổ chức của Đại giới đàn Hiển Kỳ, do BTS GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.

Theo đó, được sự cho phép của HĐTS GHPGVN, UBND tỉnh chấp nhận cho BTS tỉnh Long An tổ chức Đại giới đàn Hiển Kỳ 2015 được diễn ra từ ngày 27 đến 31-3 (nhằm ngày 8 đến 12-2-Ất Mùi ) tại chùa Phước Bảo ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Tăng) và chùa Tôn Vân ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Ni), với 1.087 giới tử từ các tỉnh thành trong cả nước đăng ký thọ trì giới luật. Trong đó: Tỳ-kheo 255 vị, Tỳ-kheo-ni 210 vị, Thức-xoa-ma-na 209 vị, Sa-di 251 vị, Sa-di-ni 162 vị.

Tại buổi lễ, BTC đã cung an ban chức sự Đại giới đàn: HT.Thích Đạt Đồng làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới Tỳ-kheo, HT. Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê gồm HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Minh Thiện, HT.Thích Tắc Ngộ; Tuyên Luật sư: HT.Thích Trí Quảng.

Thập sư đàn Sa-di: HT.Thích Tắc An đươc cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê HT.Thích Như Niệm, Giáo thọ A-xà-lê HT.Thích Tắc Ngộ.

Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Như Đức làm Hòa thượng đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê NT.Thích nữ Như Bửu, Giáo thọ A-xà-lê NT.Thích nữ Như Ngọc, Tuyên Luật sư NT.Thích nữ Như Đức.

Thập sư đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích nữ Như Châu làm Hòa thượng đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê NT.Thích nữ Tắc Thinh, Giáo thọ A-xà-lê NT.Thích nữ Như Quang.

Thập sư đàn Sa-di-ni do NT.Thích nữ Đạt Thuận làm Hòa thượng đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê NT.Thích nữ Như Phương, Giáo thọ A-xà-lê, NT.Thích nữ Như Minh.

Cụ thể, 1.087 giới tử Tăng Ni thuộc tỉnh Long An và các tỉnh về chùa Phước Bảo cần cầu thọ giới tại Đại giới đàn Hiển Kỳ do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức sẽ được truyền giới tại Đại giới đàn chùa Phước Bảo dành cho Tăng, chùa Tôn Vân cho Ni.
DGD Hien Ky (14).jpg
Nghi thức cung an chức sự hội đồng thập sư Tăng

DGD Hien Ky (19).jpg
Cung an chức sự hội đồng thập sư Ni

Trong lễ khai mạc, các giới tử cùng nhất tâm hướng về chư tôn thiền đức chứng minh, chư vị giới sư truyền giới dâng lời tác bạch, phát nguyện cần cầu thọ giới pháp.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, ông Võ Lê Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã có phát biểu chúc mừng thành công của Đại giới đàn. Ông đánh gia cao những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà trong các hoạt động, qua giới đàn kỳ này ông cũng mong muốn chư tôn đức Tăng Ni về thọ giới được thọ lãnh giới pháp thanh tịnh và viên mãn.

DGD Hien Ky (22).jpg


Ông Võ Lê Tuấn phát biểu

DGD Hien Ky (25).jpg
HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

Trong lời đạo từ, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS đã nhắc tới công hạnh của Hòa thượng Hiển Kỳ - là người đầu tiên trong đạo Minh Sư bỏ Tiên về Phật, đắc đạo giải thoát, chẳng ngại gian khó, nơi đất khách quê người trải thân hành đạo, đào tạo Tăng tài, tiếp dẫn hậu lai. Để từ đó cội Bồ-đề ngày thêm vững chắc, cành lá sum suê, khiến cho hàng tử tôn Tông phong Thiên Thai Giáo Quán Pháp Hoa Tông ngày thêm phát triển, góp phần cho nền đạo Phật Việt Nam ngày thêm rạng rỡ, được môn đồ đệ tử tôn xưng là Sơ Tổ của Tông Thiên Thai Pháp Hoa tại Việt Nam.

Trong Đại giới đàn Hiển Kỳ này, Hòa thượng làm tấm gương sáng cho các giới tử về cầu thọ giới pháp quy hướng, tinh tấn tu hành, tự độ, độ tha - tại trứ xứ tiếp tục trau dồi Giới, Định, Tuệ trên bức đường tu học của mình để trở thành những sứ giả của Như Lai - HT.Thích Giác Toàn khẳng định.

Mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh lễ khai mạc:

DGD Hien Ky (1).jpg
Chùa Phước Bảo, nơi tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn

DGD Hien Ky (4).jpg
Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ khai mạc

DGD Hien Ky (5).jpg
Chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm Phật cầu gia hộ

DGD Hien Ky (6).jpg
Gần 1.100 giới tử khắp các tỉnh thành về thọ giới

DGD Hien Ky (7).jpg

DGD Hien Ky (8).jpg
Giới tử nhất tâm cầu giới pháp

DGD Hien Ky (9).jpg
Chư tôn đức Ni chứng minh lễ khai mạc

DGD Hien Ky (11).jpg
Giới tử Tăng

DGD Hien Ky (20).jpg
Đại diện các giới tử đọc lời phát nguyện

DGD Hien Ky (16).jpg

DGD Hien Ky (15).jpg
Lắng lòng thanh tịnh

DGD Hien Ky (21).jpg
Thành kính lễ bái Tam bảo

DGD Hien Ky (23).jpg
Lẵng hoa của chính quyền tỉnh trao tới Hòa thượng Trưởng BTC

DGD Hien Ky (24).jpg
Quà chúc mừng Đại giới đàn

DGD Hien Ky (26).jpg
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt tặng lẵng hoa của Ban Thường trực HĐTS

DGD Hien Ky (27).jpg
Ban Hoằng pháp T.Ư tặng lẵng hoa chúc mừng, HT.Thích Tấn Đạt thay mặt trao

DGD Hien Ky (17).jpg
Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Hiển Kỳ

Vũ Giang - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày