Lung linh đêm lễ vía Phật A Di Đà ở các chùa

GNO - Hôm qua, 3-1, tại chùa Huệ Chiếu Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Kon tum (TP.Kon Tum)  long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà đản sanh.

DSC_0075.JPG
HT.Thích Quảng Xả cùng chư tôn đức Tăng chủ trì khóa lễ

HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Kon Tum cùng chư tôn thiền đức chứng minh lễ và hơn 800 tín đồ Phật tử gần xa, tụ hội về đây với niềm hân hoan kính ngưỡng, chiêm bái tưởng niệm về Đức Phật A Di Đà bằng tất cả tấm lòng tôn vinh và thành kính.

Vạn Tùng - Trần Hữu Thọ

* Tối 3-1, chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An) cũng tổ chức đêm hội hoa đăng Vía Đức  Phật A Di Đà và  khánh thành nhà cư sĩ.

TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Diệc, lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh Nghệ An, TP.Vinh  và đông đảo Tăng Ni, Phật tử về dự.

IMG_0433.JPG
Nghi thức cắt băng khánh thành nhà cư sĩ

Sau lễ hoa đăng, lễ khánh thành nhà cư sĩ và báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng chùa Diệc đã diễn ra. Theo báo cáo, nhà cư sĩ chùa Diệc được khởi công xây dựng ngày 6-7-2015 trên diện tích 500m2 do UBND P.Quang Trung bàn giao, được xây dựng 4 tầng, 8 mái, với kinh phí 15 tỷ đồng.

Chùa Diệc còn gọi là Tùng lâm Diệc cổ là ngôi cổ tự được xây dựng từ thời nhà Trần, từ lâu là trung tâm tu học, tín ngưỡng tâm linh bậc nhất thành Vinh. Ngôi chùa gắn liền với bao biến thiên lịch sử, trải qua thời gian ngôi chùa chỉ còn lại cổng tam quan và hai tấm bia đá.

Trước những giá trị lịch sử của ngôi cổ tự, UBND tỉnh đã có quyết định 642/QĐ-UBND-NC phục hồi chùa Diệc, BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng có quyết định số 09/QĐ-BTS, ngày 3-11-2013, bổ nhiệm TT.Thích Thọ Lạc về trụ trì chùa Diệc;  UBND tỉnh Nghệ Anchính thức phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định 614/QĐ-UB-NC-XD. Mô hình thiết kế tổng thể sẽ kế thừa kiến trúc văn hóa truyền thống của dân tộc, sự hài  hòa với không gian đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và tu học phật pháp.

Hữu Tình

* Sáng 1-1, khóa tu "Một ngày an lạc" được tổ chức vào ngày rằm hàng tháng tại chùa Bà Đa lại tiếp tục với sự tham dự của đông đảo đạo hữu Phật tử.

kdadidabada (33).jpg
Quang cảnh đêm lễ Vía Phật A Di Đà tại chùa Bà Đa

Ngoài thọ giới, nghe pháp, tối cùng ngày, đêm hội hoa đăng mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà đã diễn ra vô cùng trang nghiêm dưới sự chứng minh của ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, trụ trì chùa cùng chư Tăng.

Nguyên Hà - Trần Tâm

* Tại tịnh xá Lộc Uyển (số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.HCM), tối qua, 3-1 cũng tổ chức lễ vía Phật A Di Đà.

DSC_8479.JPG
Lắng đọng trong đêm hoa đăng nhân Vía Phật A Di Đà tại tịnh xá Lộc Uyển

TT.Thích Giác Nhuận, Phó Trị sự Giáo đoàn VI, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, cùng chư tôn đức Tăng trú xứ tại tịnh xá đã tiến hành buổi lễ với lời sách tấn tu học, nghi thức hoa đăng cúng dường...

Cuối buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Giác Minh, đại chúng cùng nhau niệm danh hiệu Phật A Di Đà; hơn 800 người đi thiền hành khắp khuôn viên chùa.

Diệu Anh

* Sáng 3-1, tại thiền viện Minh Đức (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trang nghiêm tổ chức lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam thánh nhân ngày khánh đản Đức  Phật A Di Đà (17-11 ÂL) và kỷ niệm 24 năm thành lập thiền viện Minh Đức.

Nghi thức nhằm giúp Tăng Ni và Phật tử nhớ lại nguyện lực thâm sâu của Đức Phật A Di Đà trên con đường hóa độ chúng sanh và luôn chánh tâm niệm Phật để thành tựu công đức tu hành: “Tam nghiệp hằng thanh tịnh/ Đồng Phật vãng Tây phương”.

_DSC0243.JPG
Đêm rước kiệu Phật

Lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam thánh Phật diễn ra trang nghiêm và thiêng liêng với 48 ngọn đuốc, đèn, cờ, hoa… trang trí lung linh, rực rỡ - thắp sáng rực lên trong màn đêm tượng trưng cho 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Hàng năm, thiền viện đều tổ chức lễ thỉnh rước kiệu Tây phương Tam Thánh. Được biết, năm 1983, khai sơn tạo tự. Năm 1994, đại trùng tu chánh điện và đến nay là kỷ niệm 24 năm thành lập và phát triển ổn định, bền vững trong lòng Phật tử tín tâm, GHPGVN các cấp và địa phương.

Như Chiếu - Tâm Thịnh

* Hòa chung trong không khí hân hoan chào mừng ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà, đạo tràng chùa Kim Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), tối qua, 3-1 đã tổ chức đêm hội hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà.

thaychucngo.jpg
ĐĐ.Thích Chúc Ngộ cùng Phật tử làm trang nghiêm lễ

ĐĐ.Thích Chúc Ngộ, UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS Phật giáo huyện Nông Sơn, cùng đông đảo đạo hữu Phật tử của chùa tham dự.

Mở đầu buổi lễ, SC.Thích nữ Tuệ Nghiêm (chùa Kim Sơn) nói về ý nghĩa ngày vía Đức Phật A Di Đà, sau đó ĐĐ.Thích Chúc Ngộ đã thực hiện nghi thức dâng hương bạch Phật, trì tụng 48 đại nguyện của Phật A Di Đà và hoa đăng dâng Phật.

Chúc Quảng Tuệ  (Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày