Một bộ phim xúc động về mẹ đoạt giải quốc tế

Nhà báo Tsering Wangmo, tác giả bộ phim về mẹ vừa đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế My Hero
Nhà báo Tsering Wangmo, tác giả bộ phim về mẹ vừa đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế My Hero

GNO - The Buddhist Door vừa đưa tin, nữ nhà báo kiêm nhà làm phim người Tây Tạng Tsering Wangmo đã thắng giải tại Liên hoan phim Quốc tế My Hero (Người anh hùng của tôi) năm 2019 với phim tài liệu ngắn của mình, có tên Đối thoại với mẹ (Conversations with my mom).

Phim tài liệu thực tế này kể về cuộc đời người mẹ kính yêu của cô, người đã giúp mang về cho Wangmo giải thưởng Truyền thông Chuyển hóa phụ nữ Eva Haller năm 2019 ở hạng mục dành cho sinh viên ngành phim ảnh của Liên hoan phim Quốc tế My Hero, cũng như giành giải cao nhất trong hạng mục Phim tài liệu thực tế và giải Nghệ sĩ triển vọng năm 2019 của liên hoan.

Giọng nói đặc biệt của Tsering khiến khán giả cảm động cùng với sự kính trọng, yêu thương và gần gũi với mẹ của mình. Giải thưởng nghệ sĩ triển vọng công nhận các nhà làm phim với tài năng và kỹ năng kể chuyện - Wendy Milette, đạo diễn liên hoan phim cho biết (theo Phayul.com).

Được tổ chức hàng năm tại Laguna Beach, California (Hoa Kỳ), liên hoan phim quốc tế này trình chiếu các phim được gửi dự thi từ trẻ em và người trưởng thành trên toàn thế giới, nói về những người anh hùng đời thường của mình.

Theo Dự án My Hero, liên hoan “mang các nhà làm phim chuyên nghiệp và các sinh viên ngành phim ảnh lại gần nhau, cùng tôn vinh những người anh hùng từ khắp nơi trên khắp thế giới,... những con người tạo cảm hứng và sự khác biệt cho thế giới của chúng ta”.

Mẹ và tôi sống khác nhau nhưng chúng tôi kết nối với nhau theo cách mà ngôn ngữ không thể lý giải được. Mẹ là nguồn cội và tôi bị thu hút bởi tất cả những gì thuộc về mẹ... Trong phim tài liệu này, tôi cố gắng ghi lại điều giản đơn của cuộc đời mẹ và hơi ấm mà bà đã mang lại cho gia đình tôi - Wangmo chia sẻ.

Hinh anh nguoi me - mot canh trong phim.png

Hình ảnh người mẹ cắt ra từ phim - người tạo cảm hứng cho tác giả

Wangmo sinh ra ở Ấn Độ, cha mẹ cô là người tị nạn Tây Tạng - điều đã mang lại cảm hứng cho tác phẩm đoạt giải. Cô học chuyên ngành báo chí ở Đại học Madras (miền nam Ấn Độ) và truyền thông đại chúng tại Đại học Himachal Pradesh (bắc Ấn Độ) trước khi tham gia khóa học làm phim tài liệu ở New York.

Học bổng từ Quỹ Rowell (dành cho Tây Tạng) cho phép Wangmo ghi lại cuộc sống du mục của người dân Tây Tạng trong phim tài liệu Những câu chuyện từ cánh đồng cỏ (Tales from the pasture), đã nhận được giải thưởng của giám khảo và khán giả bình chọn cho hạng mục phim ngắn ở Liên hoan phim Tây Tạng năm 2018 tại Dharamsala.

“Mẹ và tôi đã gần gũi nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ chưa từng được đến trường và đã sống đời du mục mãi đến vài năm sau khi sinh ra chị cả của tôi. Dù phải chiến đấu mỗi ngày, cả cha và mẹ đều quyết tâm cho chúng tôi ăn học.

Mẹ luôn đặt sự an ổn và tốt đẹp của gia đình lên trên hết. Bà là người vui tính, khi ngồi cùng nhau chúng tôi đều có những câu chuyện dài và cười rất nhiều. Mẹ và cha chính là lý do để tôi phấn đấu cho hôm nay.

Mẹ là bạn và là thầy, người dạy tôi cách sống với yêu thương và lòng từ bi” - Wangmo kể về mẹ trong niềm tự hào.

Được thành lập năm 1995, Dự án My Hero là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, tìm kiếm các hình mẫu tích cực trên khắp thế giới với trọng tâm ban đầu là giáo dục và thúc đẩy sử dụng truyền thông và công nghệ mới.

Bên cạnh Liên hoan phim Quốc tế My Hero, dự án còn có các hoạt động cung cấp công cụ giáo dục cho các nhà giáo dục, tổ chức hội thảo giáo dục về truyền thông tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, hợp tác đối tác với các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận khác. Năm 2013, dự án đã mở rộng đến 194 quốc gia.

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày