“Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” trao 560.000 lá cờ Tổ quốc trong năm 2021

"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Trần Thường
"Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Trần Thường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao động cho biết kế hoạch thực hiện chương trình sẽ tiếp tục trao 560.000 lá cờ Tổ quốc cho 28 tỉnh, thành có biển trên toàn quốc (mỗi tỉnh 20.000 lá cờ Tổ quốc) trong năm 2021.

Thông tin từ Báo Người Lao động cho biết sau 2 năm thực hiện, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã trao 427.521 lá cờ Tổ quốc ở 19 tỉnh, thành có biển, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Tổng Biên tập Báo Người Lao động trao Bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân tỉnh Bình Định trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Quang Liêm

Tổng Biên tập Báo Người Lao động trao Bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện ngư dân tỉnh Bình Định trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Quang Liêm

Ban Tổ chức cũng đã trao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân 40.000 lá cờ Tổ quốc để tặng ngư dân 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa; Trao Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân 20.000 cờ Tổ quốc để tặng ngư dân 15 nhà giàn ở vùng biển phía Nam. Chương trình trực tiếp tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 9 đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, Tiên Nữ, Hòn Tre, Lý Sơn, Phú Quý, Cù Lao Chàm, Bạch Long Vỹ, vùng biên giới trên bộ tại 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam,Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang…

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao động trong thông tin đánh dấu tròn 2 năm của chương trình vào ngày 1-6 sắp tới, cho biết kế hoạch thực hiện chương trình sẽ tiếp tục trao 560.000 lá cờ Tổ quốc cho 28 tỉnh, thành có biển trên tòan quốc (mỗi tỉnh 20.000 lá cờ Tổ quốc) trong năm 2021.

Chương trình hiện diện tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang) - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: Ngô Nhung

Chương trình hiện diện tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang) - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: Ngô Nhung

Đối tượng được trao tặng cờ Tổ quốc trong thời gian tới là ngư dân trên địa bàn các Vùng do Hải quân quản lý (gồm các Vùng: 1, 2, 3, 4, 5), đồng bào sống dọc đường biên giới của các tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ (kết hợp xây cột cờ ở một số địa điểm vùng biên giới), và bà con ngư dân sinh sống trên các đảo tiền tiêu.

Được biết đất nước ta có trên 3.260 km bờ biển. 28/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển.

“Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc”, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao động - đơn vị phát động và thực hiện chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày