Một tu viện Phật giáo... viết thư cho cây

GNO - “Tất cả các chúng sinh đang cứ ngụ trên cây này, xin hãy tìm nơi trú ngụ khác trước ngày thứ Hai này...” - đây là một phần nội dung trích trong lá thư thông báo mà các nhà sư trong tu viện Phật giáo Berkeley viết cho cây tùng trăm năm tuổi sắp bị đốn hạ gần khuôn viên tu viện.

Tờ Lion’s Roar đăng tin, tu viện Phật giáo Berkeley ở California (Hoa Kỳ) đã viết lá thư này cho cây cổ thụ phía sau tu viện, có kế hoạch bị đốn hạ vào ngày 18-11 qua (Good News Network).

cay bi chat 2.jpg


Một lễ "tưởng niệm" dành cho cây trước khi đốn hạ

Cây tùng Douglas này đã trong tình trạng “sức khỏe kém” với những cành nhánh mục gãy có thể rơi xuống và gây nguy hiểm cho người đi đường bất cứ lúc nào. Sư Heng Sue, tu viện Phật giáo Berkeley biết rằng cây tùng sẽ bị đốn nên viết thư cho cây và thông báo cho các “cư dân” đang sống trên cây biết về việc cây sẽ bị đốn hạ.

Lá thư này được chia sẻ bởi Julia Goerlitz trên trang Facebook cá nhân của mình, người đã bày tỏ lòng cảm ơn tu viện vì “thông báo tôn trọng cây” này.

Lá thư ghi:

“Gửi đến cây đại tùng cao quý trên hai con đường Grant và Bancroft và tất cả các chúng sinh đang trú ngụ trên cây: các loài chim, các loài động vật, các loài côn trùng và phi nhơn;

Chúng tôi kính cẩn thông báo với cây rằng: Vì tình trạng sức khỏe kém của cây và vì sự an toàn cho cộng đồng, chúng tôi buộc phải đốn cây vào thứ Hai, ngày 18-11 tới. Ý thức về sự có mặt một thế kỷ nay của cây và biết ơn vì cây đã hào phóng là chỗ chúng cư cho tất cả, chúng tôi hy vọng cây sẽ tiếp tục tinh thần này.

cay bi chat 1.jpg


Lá thư cho cây gây chú ý trên cộng đồng mạng

Tất cả các chúng sanh đang cứ ngụ trên cây, xin hãy tìm nơi trú ngụ khác trước ngày thứ Hai. Chúng tôi cầu nguyện sự vô hại và xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho các vị và gia đình các vị. Chúng tôi hy vọng các vị sẽ dễ dàng tìm được nơi sinh sống khác và con cháu các vị sẽ được trưởng dưỡng và thịnh phát”.

Sư Heng Sure cũng đã tổ chức một buổi lễ "tưởng niệm" dưới gốc cây trước ngày hạ đốn cây một ngày và nhiều người xung quanh đến tham dự lễ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày