Mục "Tâm linh mầu nhiệm" cần "người thật việc thật"

Sự mầu nhiệm không ngoài Nhân quả - Ảnh minh họa
Sự mầu nhiệm không ngoài Nhân quả - Ảnh minh họa

GNO - Trên Giác Ngộ online ngày 5-1-2017, tòa soạn (TS) thông báo mở tiểu mục “Tâm linh mầu nhiệm” thay thế tiểu mục cũ “Sống đạo”. Nội dung và mục đích của tiểu mục mới được TS cho biết là “giới thiệu những vấn đề thuộc tâm linh, cụ thể là sự linh ứng, cảm ứng, sự gia hộ và chuyển hóa mầu nhiệm trong Phật pháp của chư Thánh tăng, chư Tổ sư, chư Tăng Ni và Phật tử từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến tận ngày nay… khiến cho người có nhân duyên với Phật pháp tăng trưởng niềm tin vào Tam bảo, sợ hãi và chừa bỏ điều ác, tin sâu nhân quả, hướng về nẻo thiện”.

Và TS đã “mời chư tôn đức cùng quý cộng tác viên, bạn đọc cùng tham gia bằng cách chia sẻ những câu chuyện mà mình biết hoặc kinh nghiệm thực hành mà mình có được”.

Nhiệt liệt hoan nghinh TS, tôi tán thành và ủng hộ hai tay. Sáng kiến này còn giúp mọi người thấy được Phật giáo là Chính đạo, có khoa học; niềm tin vào Phật giáo là niềm tin chính đáng (chánh tín), tu theo Phật giáo rất có ích lợi…

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ như TS, khi viết cho tiểu mục này, các tác giả nên dựa vào kinh nghiệm lâm linh của bản thân, gia đình, thân nhân, bạn bè hay người khác mà mình biết được trong cuộc sống hiện tại vẫn hay hơn. Bởi vì đó là những người thật việc thật có thể kiểm chứng, có thể học tập, làm theo được. Nhất là vấn đề “Nhân quả”, trong dân gian có truyền khẩu câu thơ “Ngày xưa trả báo thì chầy, Ngày nay trả báo một giây nhãn tiền” - thì những cái gương cụ thể luôn luôn có tính giáo dục, thuyết phục rất cao.

Còn những nguồn sử liệu cũ cách nay vài trăm đến hàng ngàn năm, nói không phải vơ đũa cả nắm, chứ hầu hết là những truyền thuyết, giai thoại không thể kiểm chứng và không loại trừ khả năng đã được thần thoại hóa, thần thánh hóa cho tăng thêm phần mầu nhiệm, linh ứng. Người xưa đã chẳng nói “Tận tín thư bất như vô thư” đó sao?

Hiện nay, Phật giáo phát triển rất mạnh, việc hoằng dương đạo pháp rộng khắp, người tu hành ăn chay niệm Phật rất đông nhưng nền đạo đức vẫn xuống cấp nghiêm trọng là tại sao?

Thiết nghĩ, nêu lên được những tấm gương người thật việc thật thì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh của Phật giáo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, mong lắm thay.

Trương Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông chia sẻ chủ đề “Giới luật Phật giáo” - Ảnh: Trung Thắng

“Giới đàn tổ chức đúng pháp thì người được thọ giới mới đắc giới và Tăng đoàn sẽ vững mạnh”

GNO - Đó là nhận định của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong buổi chia sẻ chủ đề “Giới luật Phật giáo” đến gần 1.000 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay, 23-12.
Ảnh minh họa

Đối mặt

GNO - Giữa khoảnh khắc người ta gặp đạo lần đầu tiên và giờ phút tâm thức thức tỉnh hoàn toàn trong sự trọn vẹn những phẩm chất tự nhiên của nó, cuộc du hành có thể lâu dài và gian khổ.

Thông tin hàng ngày