Nepal: Đặt đá xây dựng Trung tâm Phật giáo Quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
GN - Vừa qua, ngày 16-5, lễ đặt đá xây dựng một trung tâm văn hóa và di sản Phật giáo tại khuôn viên tu viện Lumbini (Lumbini Monastic Zone) đã được tổ chức.

Sự kiện này có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm của ông đến Lumbini. Chuyến thăm này trùng với sự kiện Vaishakha Buddha Purnima, hay còn gọi là ngày lễ Tam hợp, đánh dấu sự Đản sinh, Giác ngộ và nhập Niết-bàn của Đức Phật.

Thủ tướng Ấn Độ viếng đền Maya Devi trong khuôn viên Thánh địa Lumbini

Thủ tướng Ấn Độ viếng đền Maya Devi trong khuôn viên Thánh địa Lumbini

Tại đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được tiếp đón bởi Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba. Sau khi máy bay hạ cánh tại Lumbini, ông đã đăng trên Twitter: “Thật hạnh phúc khi hòa vào dòng người tuyệt vời ở Nepal đúng vào dịp Đại lễ Phật đản đặc biệt. Rất mong đợi những hoạt động ở Lumbini”.

Tại Lumbini, Thủ tướng đã cầu nguyện tại đền Maya Devi và đọc diễn văn trong một sự kiện về sự kiện Đản sinh của Đức Phật do Lumbini Development Trust tổ chức. Đồng thời, hai vị Thủ tướng đã thắp nến gần trụ đá Asoka nằm bên cạnh ngôi đền. Họ cùng nhau tưới cây bồ-đề được chiết ra từ đại thọ bồ-đề ở Bodh Gaya mà Thủ tướng Modi đã cúng dường vào năm 2014.

Thủ tướng cho biết năng lượng lành từ thánh địa nơi Đức Phật đản sinh mang lại cho ông một cảm giác rất khác lạ. “Tôi rất hoan hỷ khi nhìn thấy cây bồ-đề mà tôi đã cúng dường vào năm 2014 hiện đang phát triển rất tốt. Từ Sarnath, Bodh Gaya và Kushinagar ở Ấn Độ đến Lumbini ở Nepal, thánh địa này là biểu tượng của di sản và các giá trị chung của tất cả mọi người. Chúng ta phải cùng nhau phát triển di sản này và khiến cho nó trở nên phong phú hơn nữa”, ông cho biết.

Trung tâm Di sản và Văn hóa Phật giáo Quốc tế Ấn Độ được xây dựng nhằm mục đích tuyên truyền và bảo tồn những lời dạy cũng như các di sản của Đức Phật trên khắp thế giới, đặc biệt là ở vùng lân cận của Ấn Độ. Cơ sở này sẽ đưa ra lời kêu gọi chung nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng và hoàn thành cơ sở trong thời gian sớm nhất; Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Confederation), một cơ quan thu nhận các nguồn tài trợ trực thuộc Bộ Văn hóa đảm nhận. Bộ sẽ tài trợ cho dự án, trong khi tổ chức Lumbini Development Trust sẽ giám sát công trình.

Thủ tướng Narendra Modi rải hoa cúng dường Phật
Thủ tướng Narendra Modi rải hoa cúng dường Phật

Nhân dịp này, Bộ đã phối hợp với liên hiệp tổ chức một chương trình cho các buổi lễ kỷ niệm nhân sự kiện Buddha Vaishakha Purnima Divas tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Lễ đặt đá của Thủ tướng Modi cũng được chiếu trực tiếp trong sự kiện này. Đức Phật đản sinh ở Lumbini, giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bihar), thuyết giảng pháp thoại đầu tiên tại Sarnath (Uttar Pradesh), và nhập Niết-bàn ở Kushinagar (Uttar Pradesh).

Thông qua chuyến thăm chính thức này, Thủ tướng Modi hướng đến mục tiêu đem đến sức mạnh tâm linh cho mối quan hệ với Nepal, đồng thời đánh dấu sự hiện diện chính thức của mình đối với thánh địa Phật giáo cách biên giới Ấn Độ 10km. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Modi đối với Nepal kể từ cuộc xung đột biên giới vào năm 2020. Hai Thủ tướng đã hội đàm song phương, thảo luận về các phương thức tăng cường hợp tác và phát triển các lĩnh vực quan hệ đối tác mới.

Trong dịp này, Thủ tướng Modi cho biết cả hai nước sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu bằng những hệ tư tưởng của Đức Phật. “Đức Phật là hiện thân của trí tuệ vĩ đại chung của toàn nhân loại.”, ông cho biết trong một cuộc họp ở Lumbini với khoảng 2.500 người, bao gồm các nhà sư, học giả và những người khách tham quan quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày