Nguy cơ mất trí nhớ cao do tiểu đường và suy nhược

GNO - Người trưởng thành bị suy nhược hoặc tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ mất trí nhớ cao và nguy cơ này còn cao hơn ở người mắc đồng thời hai bệnh lý này, theo một nghiên cứu gần đây.

Theo nghiên cứu, các chuyên gia quan sát nguy cơ mất trí nhớ của hơn 2,4 triệu người từ 50 tuổi trở lên mắc tiểu đường, bị suy nhược tinh thần hoặc cả hai bệnh lý này ở Đan Mạch. Theo đó, 2% số người tham gia nghiên cứu bị chứng mất trí nhớ trong 6 năm diễn ra nghiên cứu.

Trong đó có hơn 26% người mất trí nhớ có bị suy nhược tinh thần và 11% có bệnh tiểu đường tuýp 2. Ngoài ra còn có 7% mắc cả tiểu đường và suy nhược tinh thần.

mat tri nho.jpg


Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho biết, người bị tiểu đường có nguy cơ 20% mất trí nhớ so với người không bị tiểu đường hoặc suy nhược tinh thần. Còn với người bị suy nhược tinh thần thì nguy cơ mất trí nhớ lên đến 80%.

Các nhà nghiên cứu ngạc nhiên vì nguy cơ mất trí nhớ của người bị suy nhược tinh thần (chứ không phải tiểu đường) cao hơn rất nhiều (gấp 4 lần) so với người bị tiểu đường (mà không bị suy nhược tinh thần). Tác giả nghiên cứu, bác sĩ Dimitry Davydow, Đại học Y khoa Washington (Seattle) cho biết.

Các bệnh nhân vừa tiểu đường vừa bị suy nhược tinh thần có nguy cơ phát triển các chứng mất trí nhớ cao gấp 2 lần trong thời gian diễn ra nghiên cứu, so với người mắc một trong hai bệnh lý trên.

Nghiên cứu cho biết thêm, nguy cơ mất trí nhớ ở người vừa bị tiểu đường vừa bị suy nhược tinh thần rất cao ở người dưới 65 tuổi. Trong nhóm tuổi này, có đến 25% các ca bị mất trí nhớ. Còn đối với toàn bộ quy mô của nghiên cứu thì con số này là 6%.

Nghiên cứu chưa xác định được cơ chế của kết quả này nhưng giả thiết rằng có thể do tiểu đường tác động lên nguồn cung cấp máu đến não và gây ra chứng mất trí nhớ; và khi bị suy nhược thì làm tăng mức viêm nhiễm kèm theo, dẫn đến mất trí nhớ.

Các nhà nghiên cứu cho biết thay đổi chế độ ăn và thể dục thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2. “Nếu chúng ta không điều chỉnh thì có thể đại dịch mất trí nhớ sẽ diễn ra ở người trẻ tuổi nghiêm trọng hơn hiện nay nữa”, theo bác sĩ Davydow.

Nghiên cứu này được phát hành ngày 15-4 qua trên Tạp chí JAMA Tâm thần học.

Trần Trọng Hiếu
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày