Nhiều hoạt động mới trong Hội hoa xuân

Với 35.000 đơn vị hoa các loại và 1.000 tác phẩm nghệ thuật hoa viên, Hội hoa xuân Canh Dần 2010 tại Công viên 29.3 (TP Đà Nẵng) là nơi muôn hoa khoe sắc, cùng các nghệ nhân trình diễn các tác phẩm đặc sắc như bonsai, tiểu cảnh, non bộ, nghệ thuật cắm hoa, thư pháp…

Ngoài ra, Hội hoa xuân còn có nhiều hoạt động diễn ra liên tục tại hai khu Tết xưa và Tết nay từ ngày 12 - 20.2.2010 (nhằm ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Sửu đến mồng 7 tháng giêng Tết Canh Dần).

Tết nay: nhiều nét mới

Giới trẻ sẽ hào hứng với những trò chơi mạo hiểm mới: đu bạch tuộc, xiếc mô tô bay, và những hoạt động vui chơi trên hồ nước được đầu tư mới như: thuyền kayak, thuyền bay, xuồng cao su…

Nhiều hoạt động mới trong Hội hoa xuân ảnh 1
Nhiều trò chơi mới phục vụ du khách vào dịp Tết Canh Dần

Năm nay, mồng một Tết nhằm vào ngày Lễ Tình nhân 14.2 nên Ban tổ chức Hội hoa xuân đã đưa ra chương trình Hái lộc đầu xuân cùng với Hoa tình yêu tại vườn xuân với nhiều phần thưởng đặc biệt cho các đôi nam thanh nữ tú tham dự.

Tại khu Tết nay còn diễn ra cuộc thi tài năng nghệ thuật Xuân và Tuổi trẻ do Ban tổ chức Hội hoa xuân phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP Đà Nẵng tổ chức, bao gồm các phần thi: Tiếng hát Hội mùa xuân, Người dẫn chương trình, Vũ điệu Xuân, Duyên dáng áo dài và thời trang, khiêu vũ...

Nhiều hoạt động mới trong Hội hoa xuân ảnh 2
Nhiều hội diễn văn nghệ đặc sắc

Các em nhỏ từ 6 - 14 tuổi sẽ có cơ hội tham gia phần thi Em hát múa cùng mùa xuân, diễn ra từ 17 - 19.2 (mồng 4 - 6 Tết) và thi vẽ tranh. Toàn bộ số tranh đoạt giải sẽ được bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Ban tổ chức cũng đã bố trí hơn 30 gian hàng trò chơi và khu ẩm thực ngoài trời để phục vụ khách du xuân trong dịp này.

Tết xưa: ấm áp

Khu Tết xưa dựa trên cảm hứng các dân tộc của nước ta, sẽ tái hiện gần như toàn bộ nét văn hóa truyền thống độc đáo.

Tại không gian văn hóa dân tộc Kinh sẽ diễn ra các trận cờ người, long lân quần hội do thầy trò võ đường Kỳ Sơn (Hội An) đảm nhận.

Nhiều hoạt động mới trong Hội hoa xuân ảnh 3
Thi đấu cờ người

Một số hoạt động diễn ra tại đây như: diễu hành rối, hội bài chòi, giao lưu thơ nhạc các dân tộc, thi trưng bày mâm ngũ quả, hội chọi chim... hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách.

Một tháp Chăm sẽ được dựng lên tại không gian văn hóa của dân tộc này, người xem sẽ hiểu thêm về dân tộc Chăm với nghề dệt, nghề gốm và các tiểu cảnh tái hiện lễ hội của người Chăm.

Nhiều hoạt động mới trong Hội hoa xuân ảnh 4
Không gian văn hóa dân tộc Chăm

Gần 50 nghệ nhân đồng bào dân tộc Cơ Tu (tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng góp mặt trong Hội hoa xuân với các điệu múa Tung tung da da, cũng như trưng bày triển lãm cây nêu Tết, nhà sàn và các vật dụng truyền thống.

Điểm nhấn của khu vực Tết xưa là không gian Bức tranh quê, tái hiện truyền thuyết các loài hoa. Mọi năm, đây là nơi yêu thích của các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc mùa xuân. Một góc “nhà quê” với đầy đủ chòi tranh, lu nước, đàn heo, bầy gà, vườn rau sẽ được dựng lên tại khu vực này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày