Những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng

Các vòng tròn khổng lồ với nhiều hình thù khác nhau bắt đầu xuất hiện trên các cánh đồng ở Anh và vẫn là bí ẩn lớn của nhân loại.

Những hình tròn kỳ thú xuất hiện trên cánh đồng lúa mì ở Wiltshire, Anh.
Những hình tròn kỳ thú xuất hiện trên cánh đồng lúa mì ở Wiltshire, Anh.
Michael Glickman, chuyên gia nghiên cứu về các vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng, cho biết ông từng nhìn thấy một vòng tròn kỳ lạ này trước kia nhưng chỉ riêng tháng này, ông đã biết đến 11 hình tròn khổng lồ.
Michael Glickman, chuyên gia nghiên cứu về các vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng, cho biết ông từng nhìn thấy một vòng tròn kỳ lạ này trước kia nhưng chỉ riêng tháng này, ông đã biết đến 11 hình tròn khổng lồ.
Những hình tròn kỳ lạ này tạo nên khái niệm "hình tròn trên cánh đồng" và cho đến giờ vẫn là bí mật.
Những hình tròn kỳ lạ này tạo nên khái niệm "hình tròn trên cánh đồng" và cho đến giờ vẫn là bí mật.
Cụm từ đó được nhà nghiên cứu Colin Andrews đưa ra đầu những năm 1980 và thậm chí được đưa vào từ điển của Oxford năm 1997.
Cụm từ đó được nhà nghiên cứu Colin Andrews đưa ra đầu những năm 1980 và thậm chí được đưa vào từ điển của Oxford năm 1997.
Glickman thăm hình tròn đầu tiên trên đồng năm 1990 và là tác giả của nhiều cuốn sách về chủ đề này.
Glickman thăm hình tròn đầu tiên trên đồng năm 1990 và là tác giả của nhiều cuốn sách về chủ đề này.
Nhưng sau 19 năm nghiên cứu, ông vẫn không thể đưa ra lời giải thích về việc những hình tròn đó được tạo ra như thế nào và tại sao.
Nhưng sau 19 năm nghiên cứu, ông vẫn không thể đưa ra lời giải thích về việc những hình tròn đó được tạo ra như thế nào và tại sao.
Một chuyên gia khác về chủ đề này là Pat Delgado vừa qua đời cuối tuần qua ở tuổi 90.
Một chuyên gia khác về chủ đề này là Pat Delgado vừa qua đời cuối tuần qua ở tuổi 90.
Delgado từng xuất bản cuốn sách bán chạy nhất mang tên Circular Evidence năm 1989 nhưng hai năm sau, hai người đàn ông ở Southampton tuyên bố họ chính là tác giả của tất cả các vòng tròn kỳ lạ và tạo ra chúng bằng một tấm gỗ và sợi dây thừng.
Delgado từng xuất bản cuốn sách bán chạy nhất mang tên Circular Evidence năm 1989 nhưng hai năm sau, hai người đàn ông ở Southampton tuyên bố họ chính là tác giả của tất cả các vòng tròn kỳ lạ và tạo ra chúng bằng một tấm gỗ và sợi dây thừng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày