Cũng như mọi năm, trảy hội chùa Hương đã trở thành nét văn hoá tín ngưỡng của người dân xứ Bắc Việt Nam. Theo ông Lê Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, mặc dù ngày 6 tháng giêng mới chính thức khai hội chùa Hương nhưng ngay sau Tết, số người đi trẩy hội chùa Hương đã rất đông.
Tính từ mồng 2 Tết đến tối mồng 5 Tết đã có 8,2 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương. Mặc dù khách trẩy hội đông nhưng do thực hiện tốt việc phân luồng trên các tuyến đường, cắm biển đường thủy trên Suối Yến nên đã không xảy ra ùn tắc.
Theo Ban tổ chức, toàn bộ lực lượng tham gia công tác phục vụ tổ chức lễ hội năm nay lên tới 600 người, với phạm vi quản lý khoảng 28km2 trên 3 tuyến Hưong Tích, Long Vân, Tuyết Sơn; có 3.700 con đò với 5000 người lái chở khách trên các dòng suối. Lực lượng an ninh đã tăng cường ở mức cao để đảm bảo an ninh cho du khách trong dịp lễ hội.
Để tránh nạn chèo kéo môi giới và lừa đảo, gây phiền hà cho khách du lịch, Ban tổ chức cũng thông báo cụ thể về giá của những loại vé thắng cảnh và phí gửi phương tiện như vé thắng cảnh: 30.000 đồng/người bao gồm phí bảo hiểm; vé xuống đò tuyến Hương Tích: 25.000 đồng/người; vé tuyến Tuyết Sơn: 15.000 đồng/người. Phí trông giữ phương tiện: ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: 15.000 đồng/ngày - 30.000 đồng/đêm; xe ô tô từ 10 chỗ ngồi chở lên: 20.000 đồng/ngày - 40.000 đồng/đêm; Xe máy: 2.000đồng/ngày - 3.000đồng/đêm. (TTXVN)
Dưới đây là chùm ảnh du khách đi trảy hội chùa Hương được phóng viên Zing ghi lại: