PG huyện Đăk Rlấp nhắc Phật tử hướng về Phật đản

GNO - Tại chùa Liên Hoa (thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk Rlấp, Đắk Nông), BTS GHPGVN huyện tổ chức khóa tu một ngày cho Phật tử các chùa trên địa bàn huyện vào ngày 6-4 (nhằm 7-3-Giáp Ngọ) vừa qua.

chualienhoa02.JPG


Khóa lễ tụng niệm tại khóa tu dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức

Tại khóa tu, ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện đã khuyến tấn Phật tử tinh tấn tu tập, đặc biệt là chuẩn bị để kính mừng Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay.

Chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Giác Nhường, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh thuyết giảng về tầm quan trọng của Đại lễ Phật đản và cũng đề cập đến công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản trên tỉnh nhà. 

chualienhoa10.JPG
Trong pháp thoại, ĐĐ.Giác Nhường đã nhắc Phật tử thể hiện lòng kính Phật một cách thiết thực

Đại đức giảng sư nói, toàn thể đại chúng là Phật tử cần phải thể hiện lòng tôn kính đến với Đức Thế Tôn. Để thể hiện tinh thần ấy, ngoài việc đến chùa tham dự lễ, thì mỗi người, mỗi nhà cần trang trí một tấm băng rôn với nội dung “Kính mừng Phật đản”, hình tượng Đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa, hoặc ít nhất cũng nên treo cờ Phật giáo tại tư gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày