PG Long An tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Ngày 13-12-2012, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 704 ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn do BTS THPG Long An tổ chức trang nghiêm trọng thể tại văn phòng Ban Trị sự (chùa Thiên Châu, P.3, TP.Tân An).

1__15__316945444.jpg

Dâng hương tưởng niệm Đức Phật hoàng - Ảnh: Lệ Trí

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Đạt Đồng, Thành viên Thường trực HĐCM, Cố vấn Chứng minh BTS THPG Long An; HT.Thích Thiện Thanh, Thành viên HĐCM, Cố vấn Chứng minh BTS THPG Long An; HT.Thích Thiện Huệ, Cố vấn Chứng minh BTS THPG Long An; TT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS THPG Long An; đại diện khách quý chính quyền có ông Trương Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Long An; Trần Văn Bên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; bà Trương Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử khoảng 400 vị.

Diễn văn khai mạc nêu rõ tinh thần và ý nghĩa Đại lễ, nhấn mạnh: “…Tiếp nối tinh thần giác ngộ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, trên quê hương Long An, nhiều vị tổ sư đã thể hiện tỏa sáng đức tính giác ngộ, vị tha độ đời làm rạng danh cho xứ sở như Hòa thượng Thích Từ Nhẫn (ra Huế chữa trị cho vua Khải Định thoát cơn bạo bệnh, được vua phong là giáo phẩm hòa thượng - Thập sư hòa thượng, là vị được phong hòa thượng trẻ nhất Việt Nam lúc Ngài 21 tuổi, sau đó năm 1930 được vua Bảo Đại phong làm Quốc sư lúc Ngài 28 tuổi), Tổ Tăng Ngộ (chùa Tôn Thạnh - Cần Giuộc) được lưu danh trong văn học Việt Nam)... Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An được thành lập năm 1983 đến nay luôn thấm nhuần tinh thần Đạo pháp - Dân tộc của Phật hoàng, của lịch đại tổ sư, xây dựng nền đạo pháp tỉnh nhà ngày càng phát huy vai trò hộ quốc an dân. Với trên 300 ngôi chùa, khoảng 1.300 Tăng Ni, 102 đạo tràng tu học, mỗi năm thực hiện công tác từ thiện giúp dân khoảng 12 tỷ đồng...

Hôm nay, ngày 13-12-2012, theo thông bạch của Trung ương GHPGVN, hòa vào niềm hân hoan của mọi người dân Việt trên khắp cả nước hướng đến tôn kính, tri ân Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, thể hiện tinh thần kế thừa và phát huy vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức trọng thể Đại lễ tưởng niệm lần thứ 704 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn”.

1__9__585914949.jpg
2012-12-13.jpg

Chư tôn đức và quan khách tại
Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn - Ảnh: Lệ Trí

Tại buổi lễ, HT.Thích Tắc Ngộ, UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ THPG Long An tuyên đọc tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông; TT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS THPG Long An tuyên đọc Lời tưởng niệm của T.Ư GHPGVN và Ban Trị sự tỉnh. Ông Trương Văn Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Long An đại diện Tỉnh ủy và các ban ngành tỉnh, TP.Tân An phát biểu chào mừng Đại lễ.

Tinh thần Đại lễ được đông đảo Tăng Ni, Phật tử nhiệt liệt hưởng ứng và sẽ mở rộng trong năm tới tổ chức tại các tự viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày