PG Q.Tân Phú triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản

GNO - BTS GHPGVN quận Tân Phú cho biết, năm nay, BTS GHPGVN quận Tân Phú sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 vào lúc 17g ngày 13-4-Ất Mùi. Lễ đài chính sẽ đặt tại văn phòng BTS quận - chùa Hạnh Nguyện (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú).

2.Tan phu.JPG


Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình do PG Q.Tân Phú tổ chức nhân Phật đản PL.2558

Theo kế hoạch, công tác trang trí, treo cờ, pano, lồng đèn, thiết trí lễ đài của các tự viện trên địa bàn phải hoàn thành trước ngày mùng 8-4-Ất Mùi. Trong tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 8 đến 14-4-Ất Mùi, các tự viện sẽ thực hiện nghi thức tắm Phật, khai kinh, thuyết pháp cho Phật tử.

Vào ngày 15-4-Ất Mùi, toàn thể Tăng, Ni trên địa bàn quận sẽ tập trung về lễ đài chính của thành phố, thiết trí tại Việt Nam Quốc Tự tham dự Đại lễ Phật đản do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Trong tuần lễ Đại lễ Phật đản, ngoài các chương trình văn nghệ chào mừng, các tự viện còn kết hợp công tác từ thiện: tặng quà cho bà con khó khăn, hiến máu nhân đạo...

Năm nay, BTS GHPGVN quận Tân Phú không tổ chức an cư tập trung cho Tăng, Ni trên địa bàn quận. 

Hạnh Ý

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày