Phân ban Ni giới TP.HCM tiếp tục họp kiểm tra tiến độ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo họp tại Việt Nam Quốc Tự
Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo họp tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 21-9, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã họp, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu tại buổi họp

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVNTP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Trưởng ban Tổ chức, cùng chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Tổ chức.

Tại buổi họp, nhị vị Thượng tọa đã góp ý với chư Ni Ban Tổ chức Đại lễ một số chi tiết trong khâu trần thiết, tiếp đón quý tôn đức giáo phẩm chứng minh, lãnh đạo các cơ quan, chương trình của Đại lễ tưởng niệm, dẫn chương trình…

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh góp ý tại buổi họp

Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng góp ý với chư Ni về số năm từ ngày Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo được thọ nhận giới pháp của Đức Thế Tôn cho đến nay, cần thể hiện lên trên phông nền chính của Đại lễ tưởng niệm cũng như các thiết trí pano, biểu ngữ chào mừng nhằm khẳng định giá trị, ý nghĩa về thời tính của con người biểu tượng - vị Ni đầu tiên của Phật giáo.

Nhị vị Thượng tọa cũng đề xuất chư Ni cân nhắc đề xuất Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đảm nhận đồng Trưởng ban Tổ chức thay cho Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức để tương xứng với vai trò của đơn vị tổ chức là Phân ban Ni giới TP.HCM, Ni trưởng cũng là Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; Đề xuất Ban Tổ chức nên lập một quỹ học bổng của Ni giới Việt Nam nhằm hỗ trợ cho Ni sinh các cấp Phật học trong mỗi dịp Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đã phát biểu xin ghi nhận tất cả các ý kiến góp ý

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đã phát biểu xin ghi nhận tất cả các ý kiến góp ý

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng nhấn mạnh đây chỉ là góp ý còn quyết định sửa đổi đều do Ban Tổ chức Đại lễ quyết định.

Đại diện Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đã phát biểu tri ân nhị vị Thượng tọa, xin ghi nhận tất cả các ý kiến góp ý, Ban Tổ chức sẽ thảo luận thêm về những góp ý của nhị vị Thượng tọa để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyệt phát biểu tại buổi họp

Chư Ni các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức tiếp tục báo cáo tiến độ công việc được giao, thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình Đại lễ tưởng niệm đảm bảo diễn ra được trang nghiêm.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức vào ngày 1, 2-10-2022 (nhằm ngày 6, 7-9-Nhâm Dần), tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở 2, A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Hình ảnh Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo họp báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phước báo hay tội báo tuy xa nhau mà lại gần nhau - Ảnh minh họa

Tri sự làm sai bị tổn phước

GNO - Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna) là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất trong mười Đại đệ tử của Đức Phật. Nhờ thần thông quảng đại nên Tôn giả thấy biết nhiều chuyện mà người phàm chẳng thấy bao giờ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1273 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đem hạnh phúc vào nhà

GNO - Đó là một bữa tối rất vui vẻ. Ông bà chủ rất nồng hậu và dễ mến, không chỉ với anh mà còn giữa hai ông bà với nhau. Ngay cả bọn trẻ cũng có vẻ rất thích thú. Là một người độc thân và từng nghe những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh rất ngạc nhiên khi thấy gia đình này lại hòa thuận đến thế.

Thông tin hàng ngày